Đắk Lắk: Cháu sát hại chú họ vì không trả 200.000 đồng

02/03/2023 19:35 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong lúc uống rượu, chú họ nói không trả 200.000 đồng, Y Wiêt lấy dao mang theo trước đó chém nhiều nhát khiến người chú tử vong tại chỗ.

Liên quan vụ án cháu sát hại chú họ, ngày 2.3, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Y Wiêt Kbuôr (17 tuổi, trú xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) 18 năm tù về các tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 15.10.2022, ông Y.K.B (50 tuổi, trú buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) gọi điện thoại cho cháu họ là Y Wiêt Kbuôr đến chơi ở rẫy của mình ở buôn Buôr, và hứa sẽ trả 200.000 đồng mà ông Y.K.B nợ trước đó.

Đắk Lắk: Cháu sát hại chú họ vì không trả 200.000 đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Y Wiêt Kbuôr tại phiên tòa

CTV

Sau đó, Y Wiêt đi bộ từ nhà sang xã Hòa Xuân, mang theo một con dao. Đến nhà rẫy của ông Y.K.B, cả hai cùng ngồi uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khi ông Y.K.B nói không trả tiền nợ cho Y Wiêt, hai bên xô xát nhau. Y Wiêt lấy con dao mang theo trước đó chém nhiều nhát khiến chú họ tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Y Wiêt khóa cửa nhà rẫy, lấy 1 xe máy, 1 điện thoại di động của ông Y.K.B rồi điều khiển xe chạy về nhà tắm rửa, thay quần áo và bỏ trốn. Đến ngày 18.10.2022, Y Wiêt bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên toà, bị cáo Y Wiêt Kbuôr đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX phạt Y Wiêt Kbuôr 17 năm tù về tội giết người và 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt 20 năm 6 tháng tù.

Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, cùng với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Y Wiêt Kbuôr 18 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.