Đắk Lắk: Chưa đầy một tháng, thợ phụ hồ trộm 6 xe máy

28/07/2022 19:10 GMT+7

Làm công việc phụ hồ thu nhập không ổn định, Sang nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài và trộm 6 xe máy của người dân trong vòng chưa đầy một tháng.

Ngày 28.7, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Cảnh Sang (31 tuổi, trú H.Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sang được xác định là người gây ra liên tiếp 6 vụ trộm xe máy trên địa bàn Buôn Ma Thuột trong thời gian chưa đầy một tháng.

Nghi phạm Sang bị công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 6, Sang từ TP.HCM đến TP.Buôn Ma Thuột thuê trọ để làm nghề phụ hồ kiếm sống.

Do công việc không ổn định, thu nhập thấp, Sang nảy sinh ý định đi trộm tài sản của người khác bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện ý định này, Sang dạo quanh trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột, tìm cách trộm xe máy của người dân để sơ hở, có gắn sẵn chìa khóa trên xe.

Từ ngày 29.6 đến 21.7, Sang đã lấy trộm 6 xe máy của người dân, đem về cất giấu tại phòng trọ ở P.Tân Tiến, rồi tháo biển số xe ném phi tang xuống một con suối ở P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột. Trong số xe trộm cắp, Sang đã bán 2 chiếc được 7 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Sang, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã truy thu được toàn bộ số xe máy bị trộm để trả cho các bị hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.