Đắk Lắk: Dùng sổ đỏ giả để lừa đảo, một phụ nữ lãnh hơn 22 năm tù

10/01/2022 15:59 GMT+7

Thuê người làm 17 sổ đỏ giả, người phụ nữ trẻ ở Đắk Lắk đem đi lừa đảo, chiếm đoạt của 12 người gần 6 tỉ đồng.

Ngày 10.1, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Vi (33 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm 6 tháng tù về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là 22 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Vi, bị cáo Lê Văn Đoàn (35 tuổi, trú Hải Dương) cũng bị HĐXX tuyên phạt 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai bị cáo Vi và Đoàn tại phiên tòa

hoàng bình

Theo cáo trạng, trước thời điểm phạm tội, Vi làm nghề môi giới, mua bán bất động sản. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên Vi nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo. Trong thời gian từ tháng 4.2018 - 6.2020, Vi thuê Đoàn làm giả sổ đỏ, với thỏa thuận mỗi sổ Vi trả cho Đoàn từ 17 - 18 triệu đồng.

Sau đó, nhận thông tin về các thửa đất Vi cung cấp, Đoàn chuyển cho một người tên Thủy (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở TP.HCM để thuê Thủy làm. Với cách này, Đoàn làm cho Vi 17 sổ đỏ giả, được Vi trả công tổng cộng 286 triệu đồng. Nhận tiền, Đoàn giữ lại 202 triệu đồng và trả cho người được thuê làm giả sổ đỏ tên Thủy 84 triệu đồng.

Trong thời gian trên, Vi dùng các sổ đỏ giả vào các chiêu trò lừa đảo khác nhau như thế chấp trả nợ, bán đất hoặc vay tiền rồi chiếm đoạt của 12 bị hại tổng cộng hơn 5,8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.