Đắk Lắk: Khai trừ khỏi đảng một cán bộ công an

29/11/2023 11:18 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tiến hành kỷ luật, xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên; trong đó khai trừ khỏi đảng một cán bộ công an do đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29.11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã tổ chức họp phiên định kỳ lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020 - 2025, xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Văn Cường, đảng viên chi bộ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Đảng bộ Phòng PK02 thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk; nguyên đảng viên chi bộ Công an P.9, Đảng bộ TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). 

Theo UBKT Tỉnh ủy, trong thời gian từ tháng 4 - 5.2021, ông Cường đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khuyết điểm, vi phạm của ông Cường gây dư luận xấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và bản thân, mức độ vi phạm rất nghiêm trọng.

Đắk Lắk: Khai trừ khỏi đảng một cán bộ công an - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 27 của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk

C.T.V

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vương Hữu Nhi, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk, do có vi phạm trong công tác.

Cũng tại kỳ họp trên, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Võ Ngọc Tuyên, Giám đốc Sở KH-ĐT Đắk Lắk. Trước đó, ông Tuyên từng giữ chức Phó giám đốc Sở KH-ĐT, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Lắk. Trong thời gian công tác tại Sở KH-ĐT, với vai trò Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở KH-ĐT, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Tuyên đã có một số thiếu sót, khuyết điểm liên quan dự án Trung tâm thương mại Phú Xuân và trong việc tham mưu quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét ông Nguyễn Đình Hiền, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở, do đã có khuyết điểm, vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí đề tài "giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk".

Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, các khuyết điểm, vi phạm của ông Võ Ngọc Tuyên và ông Nguyễn Đình Hiền đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác. UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk không chuyển quy trình xem xét thi hành kỷ luật nhưng yêu cầu hai cán bộ này nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra và không để tái phạm.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng xem xét khuyết điểm vi phạm của 3 người nguyên là cán bộ HĐND tỉnh, Sở Tài chính, UBND TP.Buôn Ma Thuột, do liên quan đến vụ việc tổ chức đấu giá, xử lý kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho 6 hộ dân trúng đấu giá năm 2006 tại khu dân cư 47 đường Lý Tự Trọng, TP.Buôn Ma Thuột chưa đúng quy định...

Xem nhanh 12h ngày 29.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.