Đắk Lắk: Ngành y tế thông tin về trường hợp thai phụ tử vong tại bệnh viện

12/12/2021 18:38 GMT+7

Trung tâm y tế H.Krông Năng (Đắk Lắk) đang làm báo cáo gửi cấp trên về vụ việc liên quan một thai phụ tử vong xảy ra trên địa bàn.

Ngày 12.12, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) H.Krông Năng (Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đang làm báo cáo gửi Sở Y tế Đắk Lắk liên quan đến vụ việc thai phụ tử vong xảy ra vào cuối tháng 11 tại đơn vị.

Trước đó, vào ngày 11.12, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết “tố” bác sĩ khoa sản TTYT H.Krông Năng “cẩu thả”, “vô trách nhiệm” khiến mẹ con thai phụ H.M.M (trú xã Ea Hồ, H.Krông Năng) tử vong vào ngày 23.11.

TTYT H.Krông Năng, nơi xảy ra sự việc

ctv

Theo TTYT H.Krông Năng, khoảng 2 giờ 15 phút ngày 23.11, chị H.M.M (44 tuổi, trú buôn Wik, xã Ea Hồ, H.Krông Năng) được đưa vào Khoa ngoại - chăm sóc sức khỏe sinh sản và sản phụ - TTYT H.Krông Năng với lý do đau bụng/thai lần 3 khoảng 39 tuần.

Qua thăm khám, các chỉ số liên quan đến sức khỏe chị M. và thai nhi đều ở mức bình thường. Sau đó, chị M. được xử trí, cho uống thuốc lúc 2 giờ 30 phút và được theo dõi tim thai, cơn gò tử cung 1 giờ/lần, dấu hiệu sinh tồn 2 giờ/lần, cho nằm tại phòng chờ sinh để theo dõi.

Từ 3 giờ 15 phút đến 6 giờ 20 phút, các y bác sĩ tại TTYT H.Krông Năng đã 4 lần theo dõi, khám thai, đo tim thai, đo huyết áp của thai phụ, lập biểu đồ chuyển dạ…

Lúc 6 giờ 57 phút, thai phụ đang nằm trong phòng sinh ối vỡ tự nhiên. Sau khi vừa vỡ ối, thai phụ sùi bọt mép, tím tái toàn thân, gọi hỏi không đáp ứng, vã mồ hồi nhiều, mạch quay không bắt được, huyết áp không đo được. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và báo động đỏ toàn viện.

Lúc 7 giờ 5 phút, thai phụ được đặt nội khí quản, bóp bóng qua ống nội khí quản, ấn tim ngoài lồng ngực, thiết lập đường truyền thứ hai, truyền Adrenalin x 05 ống qua bơm tiêm điện… Lúc 7 giờ 15 phút, thai phụ có huyết áp 60/40 mmHg, thở được, thở yếu; nghe tim thai có, rời rạc, cổ tử cung mở hết…

Sau đó, các bác sĩ giải thích và chồng thai phụ đồng ý trợ sinh bằng phương pháp forcefs (dùng dụng cụ kéo thai qua ngã âm đạo). Khi tiến hành đặt forcefs kéo ra 1 bé trai thì bé không thở, da niêm trắng bệch, tim đập rời rạc.

Tiếp đó, các bác sĩ hồi sức cho chị M. và chỉ định sử dụng các thuốc giúp cầm máu, truyền máu tươi cùng nhóm 0 x 250 ml…

Tuy nhiên, đến lúc 8 giờ 50 phút cùng ngày 23.11, chị M. ngừng tim, các bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực không kết quả. Đến 9 giờ ngày 23.11, chị M. tử vong với chẩn đoán sau tử vong: ngừng tuần hoàn, hô hấp/thuyên tắc ối.

Về phần cháu bé con của chị M., các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực cho bé và chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 23.11. Tuy nhiên, hiện cháu bé đã tử vong.

Theo tìm hiểu, sau khi mẹ con chị M. tử vong, người thân đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc TTYT H.Krông Năng, cho biết hiện đơn vị đã nhận được đơn của gia đình chị M. từ Sở Y tế Đắk Lắk chuyển xuống; nhiều khả năng thai phụ M. tử vong vì thuyên tắc ối. "Chúng tôi đang làm báo cáo để gửi Sở Y tế Đắk Lắk trong thời gian tới”, ông Anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.