Đắk Nông: Khởi tố, tạm giam nguyên Chủ tịch UBND TT.Đức An

Thanh Quân
Thanh Quân
23/12/2021 13:04 GMT+7

Bà Hoàng Thị Xuyến, nguyên Chủ tịch UBND TT.Đức An (H.Đắk Song, Đắk Nông), vừa bị bắt tạm giam vì liên quan vụ án 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ'.

Ngày 23.12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết sau khi mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi hội Cựu chiến binh Tổ 6, Tổ 7, TT.Đức An (H.Đắk Song), ngày 21.12 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Thị Xuyến, nguyên Chủ tịch UBND TT.Đức An về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Xuyến tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào tháng 6 và 7. 2021, liên quan đến những sai phạm tại Chi hội Cựu chiến binh Tổ 6, Tổ 7, TT.Đức An, H.Đắk Song, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuế (65 tuổi), nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Tổ 7, TT.Đức An; Nguyễn Thanh Vàn (55 tuổi), nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 6, TT.Đức An; Trịnh Văn Thanh (63 tuổi), Hội viên Chi hội Cựu chiến binh tổ 6, TT.Đức An.

Đến ngày 9.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Xuân Đĩnh (64 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến TT.Đức An; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với Phạm Văn Tuynh (79 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TT.Đức An.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm của các cá nhân liên quan trong vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.