Đắk Nông: Phạt hàng trăm triệu đồng 2 chủ trại heo xả thải trái phép ra môi trường

13/09/2023 15:06 GMT+7

Xả thải trái phép ra môi trường, 2 chủ trại heo ở tỉnh Đắk Nông bị xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 13.9, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp, là chủ trại heo với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng vì hành vi xả thải ra môi trường.

Cụ thể, ông Đ.V.H (34 tuổi, ngụ xã Nam Bình, H.Đắk Song, Đắk Nông), chủ trang trại nuôi heo ở xã Nam Bình đã có hành vi xả nước thải ra môi trường trái quy định, bị xử phạt 112,5 triệu đồng.

Đắk Nông: Xả thải trái phép ra môi trường, trại heo bị phạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Một trại nuôi heo xả thải trái phép ra môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

CTV

Ngoài trường hợp trên, UBND tỉnh Đắk Nông còn ra quyết định xử phạt ông V.V.H (41 tuổi, cùng ngụ xã Nam Bình) với số tiền 180 triệu đồng. Ông V.V.H cũng là chủ trang trại nuôi heo đã có hành vi xả nước thải trái phép ra môi trường.

UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị ông Đ.V.H và ông V.V.H phải dừng ngay việc xả thải trái phép ra môi trường; đồng thời thu nhận toàn bộ nước thải phát sinh về hồ chứa để lưu giữ, cải tạo và xử lý.

Trước đó, ngày 1.9, UBND H.Đắk Glong (Đắk Nông) cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn, địa chỉ ở thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong. Đây là đơn vị quản lý trang trại nuôi khiến nhiều người dân xã Quảng Sơn bức xúc vì mùi hôi thối mà Báo Thanh Niên đã đăng bài phản ánh vào ngày 3.8. Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn bị phạt hành chính 110 triệu đồng vì vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.