Đàm phán giá giúp giảm gần 2.000 tỉ đồng chi phí mua thuốc

26/02/2023 08:07 GMT+7

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia - Bộ Y tế cho biết đã đàm phán thành công 64/69 thuốc trong danh mục đàm phán giá.

Các thuốc đàm phán là thuốc có giá trị sử dụng lớn (khoảng từ 100 tỉ đồng/năm), có giá cao, gồm biệt dược, thuốc mới, độc quyền. Mới đây nhất, thuốc được đàm phán giá thành công là Navelbine - thuốc điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư vú di căn.

Theo đánh giá ban đầu, đàm phán giá giúp giảm khoảng 1.950 tỉ đồng so với tổng giá trị gói thầu theo giá kế hoạch. Riêng với Navelbine, giảm được khoảng 5% tức khoảng 40 tỉ đồng so với dự kiến ban đầu của gói thầu. Như vậy, tổng số thuốc đã đàm phán giá ước đã giảm được gần 2.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo trung tâm cho hay ngay khi hoàn tất hợp đồng thầu các nhà cung ứng sẽ cung cấp thuốc cho các đơn vị điều trị. Với các gói thuốc đấu thầu tập trung đã hoàn thành cuối năm 2022, các đơn vị trúng thầu có năng lực cung cấp khoảng 97 - 98% nhu cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.