Đàm phán Nga - Ukraine hiện ra sao?

Văn Khoa
Văn Khoa
26/03/2022 15:38 GMT+7

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mới đây khẳng định chưa có sự đồng thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán với Nga trong giai đoạn này, khi chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine bước sang ngày thứ 31.

“Chưa có sự đồng thuận nào trong các cuộc đàm phán. Lập trường của Ukraine rõ ràng: lệnh ngừng bắn, sự đảm bảo an ninh, không thỏa hiệp về tính toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng Nga vẫn bám vào các tối hậu thư”, ông Kuleba viết trên Facebook ngày 25.3, theo hãng tin Interfax hôm nay 26.3.

“Để kích thích một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn, chúng tôi cần hai thứ: thêm lệnh cấm vận [nhắm vào Nga] và thêm viện trợ quân sự cho Ukraine”, ông Kuleba nói.

Xe và tòa nhà bốc cháy theo sau một vụ nã pháo ở thành phố Kharkiv, miền đông bắc Ukraine ngày 25.3

AFP

Cũng trong ngày 25.3, trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky nói rằng Nga có thể thấy phía Ukraine muốn kéo dài các cuộc đàm phán. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21.3 khẳng định các cuộc đàm phán giữa hai bên đã không tạo ra “sự tiến triển đáng kể”, theo Đài RT.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23.3 cũng nói rằng các cuộc hòa đàm với Nga nhằm kết thúc chiến sự kéo dài gần một tháng đầy khó khăn, và đôi khi xảy ra căng thẳng, nhưng nhấn mạnh “sẽ tiến về phía trước từng bước”.

Xem nhanh: Tình hình Nga-Ukraine ra sao trong ngày thứ 30 chiến sự?

Trong khi đó, văn phòng tổng công tố Ukraine hôm nay nói rằng có 136 trẻ em thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra, theo Reuters.

Hôm 25.3, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) nói rằng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đến nay đã có 1.081 dân thường thiệt mạng và 1.707 người bị thương. OHCHR cho rằng số thương vong thực tế có thể cao hơn đáng kể. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga và Ukraine đối với con số do OHCHR đưa ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.