Xung đột Ukraine đến trưa 21.3: Ukraine bác tối hậu thư của Nga về Mariupol

21/03/2022 12:00 GMT+7

9 giờ sáng 21.3 (giờ Việt Nam) là thời hạn của Nga buộc lực lượng đang cố thủ ở thành phố cảng miền nam Mariupol phải hạ vũ khí, nhưng bà Iryna Vereshchuk, Phó thủ tướng Ukraine, bác bỏ tối hậu thư này.

Xe tăng ở Mariupol

reuters

Số phận nào cho Mariupol?

Hôm 20.3, thượng tướng Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, kêu gọi phía Ukraine hãy hạ vũ khí ở Mariupol. “Tất cả những người buông vũ khí đều được đảm bảo an toàn rời Mariupol”, tờ The Guardian dẫn lời thượng tướng Nga.

Thượng tướng Mizintsev cho biết phía Nga sẽ thiết lập các hành lang nhân đạo cho người dân sơ tán khỏi Mariupol theo hướng đông và hướng tây vào 14 giờ 21.3 (giờ Việt Nam). Hạn chót để Ukraine trả lời yêu cầu buông vũ khí của Nga là vào 9 giờ 21.3 (giờ Việt Nam).

Ukraine tuyên bố không đầu hàng tại Mariupol

Xem thêm: 9 giờ sáng 21.3 là hạn chót Nga buộc lực lượng Ukraine ở Mariupol phải đầu hàng

Ngay sát thời hạn của Nga, Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk tuyên bố: “Không có chuyện đầu hàng, hạ vũ khí. Chúng tôi đã thông báo với phía Nga về quyết định này”, theo Đài CNN. Chưa rõ bước tiếp theo của Nga sau sự từ chối dứt khoát của Ukraine.

Xem thêm: Ukraine tuyên bố không đầu hàng tại Mariupol

Tổng thống Ukraine nói sẽ không thỏa hiệp điều gì với Nga?

Liên quan đến Mariupol, truyền thông Nga dẫn lời giới chức nước này ngày 20.3 cho hay phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrey Paliy đã tử trận gần thành phố cảng của Ukraine.

Theo Đài RT, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận các thông tin về viên sĩ quan cấp cao trên. Theo một số thông tin, ông Paliy từng giám sát việc xây dựng hành lang nhân đạo do quân đội Nga thiết lập nhằm sơ tán người dân.

Xem thêm: Truyền thông Nga: phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen tử trận tại Ukraine

Jerusalem

reuters

Jerusalem – điểm đàm phán mới giữa Nga-Ukraine?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Nga hãy lập tức đối thoại. Ông cho rằng Jerusalem có lẽ “là nơi phù hợp cho nỗ lực truy cầu hòa bình. Nếu điều đó có thể diễn ra”.

Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết nước này sẵn sàng tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Zelensky.

Xung đột chưa hạ nhiệt, Ukraine nói quân Nga mất đà tiến

Sau khi Nga cho biết đã một lần nữa khai hỏa vũ khí bội siêu thanh ở Ukraine. Cụ thể, Nga đã phóng tên lửa Kinzhal từ không phận bên trên Crimea và phá hủy một căn cứ hậu cần và tiếp liệu lớn gần Kostantynovka ở miền nam Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận xét rằng nếu thông tin trên được xác nhận, việc sử dụng vũ khí thế hệ mới cũng chẳng thể thay đổi gì về vấn đề Ukraine.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương trả lời phỏng vấn chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS

chụp từ đài cbs

Trung Quốc về việc chuyển giao vũ khí cho Nga

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương nói hiện Bắc Kinh không chuyển giao vũ khí cho Nga để sử dụng tại Ukraine. Ông cũng cho rằng việc chỉ tập trung lên án là không hiệu quả, mà cần "ngoại giao tốt dựa trên tầm nhìn, trí tuệ và lòng dũng cảm".

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, khoảng 10 triệu người Ukraine hiện phải sơ tán khỏi nhà, chiếm hơn 25% trên tổng dân số, kể từ khi Tổng thống Putin của Nga tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Xem thêm về tình hình khủng hoảng Ukraine – Nga


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.