Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn

03/02/2024 09:35 GMT+7

Hàng trăm tác phẩm bonsai giá trị 'khủng' với thế độc, dáng lạ từ 4 tỉnh, thành miền Trung quy tụ về TP.Đà Nẵng khiến nhiều người thích thú.

Chương trình triển lãm mai vàng Đà Nẵng lần thứ 2 và sinh vật cảnh mở rộng năm 2024 vừa khai mạc tại số 3 đường Phan Đăng Lưu (đối diện Công viên Châu Á, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thu hút nhiều người đến tham quan, nhất là để chiêm ngưỡng những bonsai thế độc, dáng lạ.

Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn- Ảnh 1.

Những cây cảnh, bonsai được mang đến hội thi, triển lãm là những tác phẩm tâm huyết của các nghệ nhân

THU THẢO

Lộ diện cây mai uốn lượn như thân rồng hiếm có, được kỳ vọng là mẫu hot nhất năm

Hội thi có sự tham gia của nhiều nghệ nhân tại TP.Đà Nẵng và 100 nhà vườn của 4 tỉnh gồm: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng NgãiBình Định.

Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn- Ảnh 2.

Nhà vườn chăm chút tỉ mỉ cho từng tác phẩm của mình

THU THẢO

Các nhà vườn mang đến hội thi đa dạng tác phẩm với hàng chục loại cây cảnh như tùng, sam núi, mai vàng, mai chiếu thủy....

Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn- Ảnh 3.

Những dáng cây độc đáo, đa dạng được mang về triển lãm tại TP.Đà Nẵng

THU THẢO

Anh Lê Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi, trú tại Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) mang đến khoảng 70 cây cảnh, giá cây dao động từ 200.000 đồng đến vài trăm triệu đồng/cây tùy vào kiểu dáng và tuổi đời của cây.

Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn- Ảnh 4.

Cây sâm trái của nghệ nhân Vũ Văn Tám với tạo hình độc lạ

THU THẢO

Mai vàng siêu bông khổng lồ, dưa lưới khắc chữ vì sao được săn đón dịp tết?

Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn- Ảnh 5.

Chậu bonsai hút mắt người xem

THU THẢO

Ngoài ra, trong hội thi, triển lãm sinh vật cảnh còn trưng bày nhiều tác phẩm non bộ, tiểu cảnh, đá cảnh có giá trị của các nhà vườn.

Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn- Ảnh 6.

Tác phẩm Sắc xuân gợi lên khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp khi đất trời vào xuân

THU THẢO

Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn- Ảnh 7.

"Cổ - Kỳ - Mỹ - Văn" là những tiêu chí, bản sắc của cây cảnh nghệ thuật Việt Nam

THU THẢO

Ông Nguyễn Xuân Thịnh (65 tuổi, trú tại H.Duy Xuyên, Quảng Nam) chia sẻ: "Tôi mang đến hội thi năm nay gần 100 tác phẩm để trưng bày, phục vụ người dân tham quan, thưởng lãm. Mỗi tác phẩm đá cảnh đều mang nét tự nhiên riêng, rất khó có tác phẩm giống nhau".

Các tác phẩm của ông đã từng trưng bày ở nhiều hội thi và triển lãm khác.

Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn- Ảnh 8.

Tác phẩm Tháp cổ được trưng bày tại triển lãm

THU THẢO

Tại cuộc triển lãm, ban tổ chức đã chấm và trao 70 giải, gồm 19 giải khuyến khích, 21 giải đồng, 15 giải bạc, 15 giải vàng cho các nghệ nhân.

Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn- Ảnh 9.

Năm nay, các nghệ nhân chọn mang đến triển lãm nhiều cây bonsai "nhỏ nhưng có võ"

THU THẢO

Dàn bonsai thế độc dáng lạ quy tụ, người xem mãn nhãn- Ảnh 10.

Các chậu sen đá được bày bán tại triển lãm

THU THẢO

Hội thi là dịp để các nghệ nhân cùng nhau giao lưu học hỏi, trao đổi sinh vật cảnh. Người dân và du khách cũng có một không gian thỏa sức chiêm ngưỡng dàn bonsai độc, lạ khi mùa xuân về.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 6.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.