Dân khổ sở vì 10 năm làm không xong 1,5 km đường

Khánh Hoan
Khánh Hoan
21/02/2022 10:00 GMT+7

Nhà thầu đã ứng quá số tiền vượt quá giá trị xây lắp, nhưng 10 năm qua, dự án đường giao thông liên xã ở Nghệ An vẫn không xong để bàn giao, trong khi chủ thầu mất hút khiến người dân lẫn chính quyền vô cùng khổ sở.

Tiền đã trao nhưng “cháo” múc quá chậm

Dự án đường giao thông nối từ xã Quỳnh Vinh đến xã Tân Thắng (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) dài 11,5 km được thực hiện từ năm 2009. Theo đó, cuối năm 2009, UBND H.Quỳnh Lưu đã ký hợp đồng thi công với Công ty TNHH Minh Quang và Công ty TNHH Xuân Quỳnh (đóng tại TX.Hoàng Mai, Nghệ An) để xây dựng tuyến đường này với giá trị xây lắp hơn 33,5 tỉ đồng, thời gian thi công 15 tháng (từ tháng 10.2010 đến 3.2011).

Đoạn đường thi công dang dở vừa được UBND xã Quỳnh Vinh cho rải sỏi để người dân qua lại

K.Hoan

Trong đó, riêng Công ty TNHH Xuân Quỳnh xây dựng cầu và đường với giá trị xây lắp là gần 16,4 tỉ đồng. Doanh nghiệp này đã được tạm ứng trước 11,6 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện dự án, có 1,4 km đường và 1 cây cầu sau đó phải cắt bỏ do trùng với dự án tuyến QL48D nên giá trị xây lắp giảm xuống chỉ còn hơn 10 tỉ đồng.

Đã 10 năm trôi qua, dự án này vẫn dang dở. Ông Vũ Lê Hùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh, cho biết sau khi dự án bị cắt 1,4 km đường trùng với dự án QL48D, phần đường còn lại do Công ty TNHH Xuân Quỳnh thi công ở xã Quỳnh Vinh chỉ còn 1,5 km. Thế nhưng, nhưng doanh nghiệp này 10 năm qua vẫn chưa hoàn thành để bàn giao cho địa phương, trong khi phần đường đã thi công cũng đã xuống cấp. “Còn 2 đoạn ở xóm 2 và xóm 3, mỗi đoạn hơn 200 m bị bỏ dở từ 10 năm qua, chúng tôi kêu mãi, họ mới đến đổ nhựa ở đoạn chạy qua xóm 2 cách đây vài tháng, còn đoạn ở xóm 3 vẫn đang bỏ dở”, ông Hùng nói.

Dân khổ, chính quyền cũng kêu khổ!

Căn nhà của gia đình ông Lê Thạc Tùng (ngụ xóm 3, xã Quỳnh Vinh) nằm sát đoạn đường đang thi công dở ở xóm 3. Ông Tùng cho biết, người dân ở đây đã phải khốn khổ 10 năm qua vì phải sống trong cảnh nắng bụi, mưa lầy do đoạn đường bị bỏ dở. Con đường này là xương sống của xã, nối qua xã Tân Thắng, gần 3 trường học, nên hàng ngày có hàng ngàn lượt người qua lại. “Đã có rất nhiều trường hợp bị ngã xe do trơn trượt, ổ gà khi qua đoạn đường này. Nắng thì bụi mịt mù, chúng tôi phải dùng bạt, tấm lưới mắt dày để che chắn nhưng bụi vẫn phủ đầy nhà”, ông Tùng nói.

Quá bức xúc, người dân đã quyết định góp tiền đổ bê tông, nhưng không được vì đường đang thi công, chưa bàn giao. Mới đây, UBND xã Quỳnh Vinh tạm cho đổ sỏi và san gạt để người dân đi lại nhưng chỉ một thời gian ngắn mặt đường lại xuất hiện nhiều ổ gà, bụi mịt mù khi có nắng và lầy lội khi trời mưa.

Ông Vũ Lê Hùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh, cho biết nguyên nhân 2 đoạn đường đi qua xã dở dang do ban đầu có vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Sau đó xã đã bàn giao mặt bằng nhưng đơn vị thi công vẫn không làm. Năm 2013, xã Quỳnh Vinh tách về TX.Hoàng Mai, do công trình chưa xong, chưa được nghiệm thu để bàn giao nên xã không thể tự quyết định số phận con đường này.

“Chúng tôi đã nhiều lần làm văn bản gửi UBND TX.Hoàng Mai đề nghị thị xã có văn bản gửi UBND H.Quỳnh Lưu đốc thúc đơn vị thi công hoàn thành dự án để bàn giao, nhưng vẫn chưa có kết quả. Đoạn đường đã làm xong cũng xuống cấp, HĐND xã đã quyết định đầu tư để sửa chữa nhưng do chưa được bàn giao nên chúng tôi không thể làm được”, ông Hùng than thở.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ đoạn đường này, một cây cầu ở xã Tân Thắng (H.Quỳnh Lưu) nằm trong dự án này do Công ty TNHH Xuân Quỳnh thi công cũng đang bỏ dở nhiều năm qua. Sau nhiều lần UBND H.Quỳnh Lưu đốc thúc, thậm chí bị đòi khởi kiện nhà thầu ra tòa, nhưng đến nay cây cầu này vẫn chưa hoàn thiện.

Ông Hoàng Văn Cương, Phó ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng H.Quỳnh Lưu, cho biết theo quy định, thời điểm năm 2009, sau khi ký hợp đồng, đơn vị thi công được phép ứng 80% giá trị xây lắp. Do dự án bị cắt bớt vì trùng với dự án khác nên số tiền ứng của Công ty TNHH Xuân Quỳnh cao hơn giá trị xây lắp khoảng 1,6 tỉ đồng khiến việc xử lý càng thêm khó.

Vì không thể liên lạc được với chủ doanh nghiệp này nữa nên thời gian qua, lãnh đạo ban quản lý dự án phải “vận động hành lang”, kêu gọi người thân của chủ doanh nghiệp bỏ vốn để hoàn thiện công trình. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về kinh phí nên việc thi công cũng rất nhỏ giọt. “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục vận động để họ làm xong phần cầu và đoạn đường còn lại ở xã Quỳnh Vinh, sau đó sẽ khởi kiện ra tòa để đòi lại số tiền dư đã ứng”, ông Cương cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.