Dân khốn khổ sống cạnh 'núi' rác

Phạm Đức
Phạm Đức
03/01/2024 07:27 GMT+7

Bãi xử lý rác thải tập trung của H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) dù đã đóng cửa do bị quá tải nhưng hiện vẫn còn nhiều tấn rác chưa được xử lý, khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ám ảnh bởi mùi hôi, sức khỏe bị đe dọa

Theo phản ánh của người dân, bãi rác Phượng Thành rộng khoảng 3 ha được hình thành những năm 1990, nằm giáp ranh giữa 2 thôn Đông Xá (xã Hòa Lạc) và thôn Thạch Thành (xã Tùng Ảnh), thuộc H.Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Dân khốn khổ sống cạnh 'núi' rác- Ảnh 1.

Rác thải tại bãi rác Phượng Thành bị ùn ứ, chất đống gây ô nhiễm môi trường

PHẠM ĐỨC

Từ năm 2000, bãi rác này được UBND H.Đức Thọ quy hoạch thành bãi rác tập trung của huyện, tất cả rác thải trên địa bàn đều được tập kết về đây để chôn lấp dẫn đến bị quá tải. Hằng ngày, mùi hôi thối và ruồi tấn công nhà dân sống xung quanh bãi rác. Người dân sống cạnh bãi rác ở xã Hòa Lạc và xã Tùng Ảnh đã nhiều lần kéo nhau chặn không cho các xe tải chở rác vào bãi xử lý rác tập trung vì không chịu được cảnh ô nhiễm.

Đến năm 2017, UBND H.Đức Thọ lập đề án chuyển đổi mô hình chôn lấp rác thải sang lò đốt với tổng vốn đầu tư 6 tỉ đồng nhằm giải quyết bài toán bãi rác gây ô nhiễm môi trường. Lò đốt được giao cho Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Sông La điều hành với mục tiêu xử lý 24 tấn rác thải sinh hoạt/ngày.

Đầu năm 2018, lò đốt được đưa vào vận hành thử nghiệm nhưng cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải do công suất không thể xử lý hết lượng rác thải đổ về hàng ngày. Cạnh đó, quá trình lò đốt hoạt động cũng bị người dân phản đối do vị trí xây dựng gần khu dân cư. Vì thế, chỉ sau một thời gian ngắn, lò đốt đã phải dừng hoạt động, ngành chức năng H.Đức Thọ cho đóng cửa bãi rác để tìm phương án xử lý.

Từ đó đến nay, rất nhiều tấn rác chất đống thành núi bốc mùi hôi thối vẫn đang "mắc kẹt" tại đây. Nhiều năm qua, bãi rác này không có người trông coi, bảo vệ hay công nhân làm việc. Rác thải bị ứ đọng dẫn đến môi trường xung quanh khu vực bãi rác và vùng lân cận ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

Một người dân ở thôn Thạch Thành (xã Tùng Ảnh) bức xúc cho biết, hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt bị tồn đọng bên trong bãi rác lâu ngày không được xử lý thường xuyên bốc mùi hôi thối nồng nặc theo chiều gió "tấn công" các hộ dân sống xung quanh.

"Từ nhiều năm nay, người dân chúng tôi không những bị ám ảnh bởi mùi hôi mà sức khỏe cũng bị đe dọa do sống trong môi trường ô nhiễm. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên cơ quan chức năng cho di chuyển bãi rác ra khỏi khu vực nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả", người này nói thêm.

Chưa có phương án xử lý triệt để

Theo ông Trần Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc, bãi rác không chỉ khiến cuộc sống của người dân ở thôn Đông Xá bị đảo lộn mà còn gây ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của bà con nơi đây. Do nằm ở vị trí đầu nguồn, mỗi khi có mưa lũ là nước thải từ bãi rác tràn theo khe suối đổ xuống đồng ruộng khiến việc sản xuất lúa bị giảm năng suất.

"Địa phương và chính quyền xã Tùng Ảnh đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên sớm có biện pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm tại bãi rác nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Thời gian qua, huyện có thuê một đơn vị đến bãi rác Phượng Thành vận chuyển rác bị ứ đọng đưa đi nơi khác xử lý nhưng rất chậm, mỗi tháng cũng chỉ được khoảng 2 - 3 chuyến", ông Điền bộc bạch.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND H.Đức Thọ, thông tin thêm, lâu nay huyện vẫn trích ngân sách thuê xe chở rác thải tại bãi rác Phượng Thành vào nhà máy xử lý rác ở TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xử lý, nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên mỗi tháng chỉ được ít chuyến.

"Trước đây, huyện cũng tính sẽ xây dựng một nhà máy xử lý rác trên địa bàn nhưng bây giờ theo chủ trương của tỉnh thì sẽ quy hoạch một nhà máy xử lý rác tập trung cho toàn tỉnh. Việc này tỉnh đang lên phương án để chọn vị trí và chờ khi có nguồn kinh phí thì mới có thể triển khai được", ông Đức lý giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.