Đảng bộ Công ty thủy điện Quảng Trị phấn đấu thực hiện 'Đảng bộ 4 tốt'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/02/2023 10:21 GMT+7

Đảng bộ Công ty thủy điện Quảng Trị đạt được những kết quả cao trong bối cảnh năm 2022 có nhiều biến động.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tổ chức chiều 22.2, ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng bộ Công ty thủy điện Quảng Trị, xác định những mục tiêu phương hướng trọng tâm trong năm 2023 của Đảng bộ công ty. Đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Đảng ủy Khối là "Trách nhiệm, kỷ cương - Đổi mới, sáng tạo - Cải cách hành chính".

Đảng bộ PC Quảng Trị phấn đấu thực hiện 'Đảng bộ 4 tốt' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hùng tặng giấy khen cho các chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

N.P

Chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực VN là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Chi ủy, phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ được giao năm 2023. Sau khi báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, ông Nguyễn Thanh Hùng đề nghị các chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đã công tác Đảng năm 2022; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, triển khai đầy đủ các nội dung công tác Đảng theo đúng điều lệ và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Ông Đỗ Thanh Quế, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Công ty thủy điện Quảng Trị đạt được trong bối cảnh năm 2022 có nhiều biến động. Đồng thời, tin tưởng năm 2023 Đảng ủy sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, thực hiện "Đảng bộ 4 tốt" (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.