Đảng cầm quyền Tây Ban Nha về đích thứ hai dù kêu gọi bầu cử sớm

24/07/2023 06:51 GMT+7

Đảng Nhân dân của Tây Ban Nha đã giành nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử quốc hội trong khi đảng Xã hội cầm quyền xếp thứ hai nhưng không bên nào có thế đa số.

Reuters ngày 24.7 đưa tin đảng bảo thủ Nhân dân của Tây Ban Nha đã giành 136 ghế tại quốc hội sau khi 99% số phiếu được kiểm. Đảng Xã hội cánh tả của Thủ tướng Pedro Sanchez đứng thứ hai với 122 ghế. Tiếp đó, đảng cực hữu Vox có 33 ghế trong khi đảng cực tả Sumar có 31 ghế. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 71,3%, cao hơn so với chỉ 66,2% hồi năm 2019.

Đảng cầm quyền Tây Ban Nha về đích thứ hai dù kêu gọi bầu cử sớm - Ảnh 1.

Thủ tướng Pedro Sanchez tại trụ sở đảng Xã hội ở Madrid ngày 23.7

AFP

Với việc không đảng nào giành quá bán, tức 176 ghế trong tổng số 350 ghế quốc hội, có hai khả năng có thể xảy ra là các đảng phải liên kết với nhau để lập chính phủ liên minh hoặc tổ chức bầu cử lại.

Ngay cả khi đảng Nhân dân bắt tay với đảng Vox thì cũng không đủ thế đa số nói trên. Tuy nhiên, ông Alberto Nunez Feijoo, lãnh đạo đảng Nhân dân, tuyên bố đảng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 23.7. "Với tư cách là ứng viên của đảng giành nhiều phiếu nhất, tôi tin rằng bổn phận của tôi là đối thoại để tìm cách cầm quyền", ông Feijoo nói với người ủng hộ bên ngoài trụ sở đảng tại thủ đô Madrid.

Đảng cầm quyền Tây Ban Nha về đích thứ hai dù kêu gọi bầu cử sớm - Ảnh 2.

Ông Alberto Nunez Feijoo, lãnh đạo đảng Nhân dân, tại trụ sở đảng ở Madrid ngày 24.7

REUTERS

Quốc hội khóa mới sẽ triệu tập vào ngày 17.8 và các cuộc đàm phán sẽ diễn ra để các đảng liên kết với nhau. Vua Felipe VI sẽ mời ông Feijoo lập chính phủ liên minh. Hồi năm 2015, lãnh đạo đảng Nhân dân khi đó là ông Mariano Rajoy đã từ chối lời mời của nhà vua và nói không thể tìm đủ sự ủng hộ.

Nếu diễn biến này lặp lại, quyền lập chính phủ có thể được đưa về tay Thủ tướng Sanchez. Luật không đặt ra hạn chót cho quá trình này nhưng nếu không đảng nào giành được thế đa số sau 2 tháng từ lần bầu thủ tướng đầu tiên của quốc hội, cuộc bầu cử mới phải được tổ chức.

Cuộc bầu cử diễn ra chỉ 3 tuần sau khi Tây Ban Nha tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Sanchez đã bất ngờ yêu cầu bầu cử sớm sau khi cánh tả gặp khó khăn trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.