Đảng Cộng hòa đòi danh sách người ra vào nhà Tổng thống Biden

16/01/2023 08:10 GMT+7

Đảng Cộng hòa đang gây sức ép điều tra sau vụ phát hiện tài liệu mật tại văn phòng và nhà riêng của Tổng thống Joe Biden.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer ngày 15.1 gửi thư cho Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain, đòi cung cấp nhật ký khách ra vào nhà của Tổng thống Biden tại thành phố Wilmington, bang Delaware, theo Reuters.

Tổng thống Biden rời Nhà Trắng về Delaware ngày 13.1

Reuters

“Không có danh sách người đến nơi ở của ông ấy, người dân Mỹ sẽ không bao giờ biết ai đã tiếp cận những tài liệu nhạy cảm cao đó”, ông Comer viết.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden thừa nhận đội luật sư riêng của ông đã phát hiện các tài liệu mật từ thời ông còn làm phó tổng thống tại 2 nơi. Một nơi là văn phòng ông Biden từng làm việc trong Trung tâm Penn Biden ở Washington D.C và nơi còn lại là nhà riêng ở Wilmington.

Các tài liệu được phát hiện vào tháng 11-12.2022 nhưng chỉ được xác nhận sau khi truyền thông đưa tin. Tuần qua, thêm 5 trang tài liệu mật được tìm thấy tại nhà ông Biden.

Theo Reuters, không có quy định nào buộc tổng thống Mỹ phải công bố danh sách khách mời tại nhà riêng hoặc tại Nhà Trắng. Tuy vậy, chính quyền Biden đã khôi phục việc công bố danh sách khách mời chính thức tại Nhà Trắng, điều bị ngừng lại dưới thời ông Donald Trump.

Đảng Cộng hòa đang tìm cách so sánh vụ tài liệu mật của ông Biden với vụ tương tự của ông Trump. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa hai vụ về số lượng và nội dung tài liệu, thái độ hợp tác điều tra.

Dù yêu cầu phía ông Biden cung cấp thông tin nhưng nghị sĩ Comer không làm điều tương tự với phía ông Trump. “Tôi thấy không cần dành hết thời gian (cho việc đề nghị ông Trump) vì phe Dân chủ đã làm điều đó trong 6 năm qua rồi”, nghị sĩ đảng Cộng hòa giải thích với CNN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.