Đằng sau việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Pakistan

Văn Khoa
Văn Khoa
01/04/2022 09:20 GMT+7

Từ việc bán chiến đấu cơ đến tàu ngầm, Trung Quốc được cho là đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Pakistan nhằm gia tăng áp lực lên Ấn Độ.

Tờ Nikkei Asia mới đây đăng bài viết nhận định Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng của mình ở Nam Á, trong lúc Mỹ và châu Âu tập trung vào cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Imran Khan ở thủ đô Islamabad ngày 22.3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh “sẵn sàng cung cấp hỗ trợ trong khả năng của mình cho Pakistan để vượt qua khó khăn và phục hồi kinh tế”.

Từ chiến đấu cơ...

Chiếc tàu hộ vệ PNS Tughril trong lễ được đưa vào biên chế tháng 1.2022

chụp từ clip

Cuộc gặp trên diễn ra sau khi không quân Pakistan ngày 11.3 tổ chức lễ đưa vào biên chế 6 chiến đấu cơ J-10CE đầu tiên được nhập khẩu từ Trung Quốc, với sự tham dự của Thủ tướng Khan. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới về việc xuất khẩu thiết bị hàng không tiên tiến của Trung Quốc, theo Hoàn Cầu thời báo dẫn thông báo từ nhà sản xuất J-10CE là Công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC). AVIC còn nhấn mạnh, với việc bàn giao J-10CE, Trung Quốc và Pakistan mở ra một chương mới trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng hàng không và việc này sẽ góp phần đáng kể để thắt chặt quan hệ hợp tác toàn diện hai nước. Báo chí Pakistan loan tin nước này đã mua 25 chiếc J-10CE.

J-10CE mạnh hơn loại chiến đấu cơ hạng nhẹ JF-17 do Trung Quốc và Pakistan cùng hợp tác phát triển, biên tập viên Thì Hoằng của tạp chí Shipborne Weapons nhận định. Không quân Pakistan cũng sẽ nhận thêm 50 chiếc JF-17 trong tháng này, theo Nikkei Asia.

Trong khi đó, Trung Quốc đang tăng cường khả năng ứng phó các chiến dịch trên không tiềm tàng của Ấn Độ bằng cách đẩy mạnh hợp tác với Pakistan. Ấn Độ gần đây được cho là đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga chế tạo.

Trung Quốc khoe công nghệ quân sự hiện đại trong triển lãm hàng không Chu Hải

...Đến tàu chiến

Ngoài ra, Trung Quốc đang tích cực đóng góp cho sự cải tiến của hải quân Pakistan, vì quan ngại rằng quân đội Ấn Độ có thể tăng cường hiện diện ở những tuyến đường biển quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo Nikkei Asia. Hồi tháng 1, Pakistan đã tổ chức lễ đưa vào biên chế chiếc tàu hộ vệ Type 054A đầu tiên do Trung Quốc đóng. Đây là tàu tác chiến tiên tiến nhất và lớn nhất Trung Quốc xuất khẩu từ trước tới nay, theo Hoàn Cầu thời báo. Tàu mới, PNS Tughril, là chiếc đầu tiên trong 4 tàu Type 054A/Ps mà Trung Quốc đã ký hợp đồng đóng cho Pakistan vào tháng 6.2018.

Tham mưu trưởng hải quân Pakistan Muhammad Amjad Khan Niazi hồi tháng 1 cho hay những tàu hải quân khác nằm trong sự hợp tác của hai nước gồm có tàu hộ vệ F-22P, tàu khảo sát PNS Behr Masah, tàu tấn công nhanh lớp Azmat và tàu ngầm lớp Hangor. Trả lời phỏng vấn với Hoàn Cầu thời báo hồi năm 2021, ông Niazi tiết lộ rằng Pakistan đã ký hợp đồng đóng 8 tàu ngầm lớp Hangor. Trong đó có 4 chiếc sẽ được đóng ở Trung Quốc và số còn lại đóng ở Pakistan, theo Sách trắng năm 2021 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.