• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Đánh bom nhắm vào Bộ Giáo dục Somalia, 100 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
31/10/2022 06:00 GMT+7

Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud hôm qua (30.10) xác nhận ít nhất 100 người thiệt mạng và 300 người bị thương trong vụ đánh bom kép bên ngoài trụ sở Bộ Giáo dục ở thủ đô Mogadishu vào chiều 29.10, theo Reuters.

Tổng thống Mohamud đưa ra con số thương vong sau khi đến hiện trường, và cho rằng con số này có thể tiếp tục tăng. Trong số nạn nhân tử vong có trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi, theo cảnh sát trưởng Sadik Dudishe.

Giới chức cho hay 2 xe bom đã nổ cách nhau vài phút, gần một ngã tư nhộn nhịp ở Mogadishu, làm vỡ cửa kính của một số tòa nhà gần đó. Vụ nổ đầu tiên nhắm vào tòa nhà của Bộ Giáo dục Somalia, còn vụ nổ thứ hai xảy ra khi xe cấp cứu đến và mọi người đang tập trung hỗ trợ các nạn nhân, theo cảnh sát địa phương Nur Farah.

Một số người bị thương tại hiện trường vụ đánh bom ở Mogadishu ngày 29.10

Reuters

Vụ đánh bom kép xảy ra tại cùng địa điểm mà một xe tải chở đầy thuốc nổ đã nổ tung vào ngày 14.10.2017, khiến 512 người chết và hơn 290 người bị thương. Đó là vụ đánh bom gây chết người nhiều nhất từ trước tới nay ở Somalia. Nhóm Hồi giáo al Shabaab đã nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom mới, thừa nhận cuộc tấn công nhắm vào Bộ Giáo dục Somalia, theo AFP.

Trong khoảng 15 năm qua, al Shabaab tìm cách lật đổ chính quyền trung ương và thiết lập quyền cai trị của riêng mình dựa trên việc diễn giải luật Sharia một cách nghiêm ngặt. Nhóm này lâu nay tiến hành chiến dịch đánh bom ở cả Somalia lẫn nước khác, với các mục tiêu bao gồm cơ sở quân sự, khách sạn và trung tâm mua sắm. Tổng thống Mohamud, với sự hỗ trợ từ Mỹ và các lực lượng dân quân đồng minh, đã phát động cuộc tấn công chống lại al Shabaab, nhưng kết quả còn hạn chế, theo Reuters.

Phương Tây bị Ukraine thu hút quan tâm, lơ là Somalia thiếu đói vì hạn hán
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.