Danh tính chủ mới của Chelsea đã được xác định

01/05/2022 09:54 GMT+7

Cuộc đua giành quyền sở hữu CLB Chelsea đã đi đến hồi kết, với chiến thắng dành cho tỉ phú Todd Boehly.

Theo Telegraph, tỉ phú Todd Boehly đang trên đường trở thành ông chủ mới của CLB Chelsea. Lời đề nghị trị giá 3,5 tỉ bảng đã giúp nhà đầu tư người Mỹ vượt qua hai đối thủ nặng ký, bao gồm tỷ phú Stephen Pagliuca (chủ sở hữu CLB Atalanta và CLB bóng rổ Boston Celtic) và Sir Martin Broughton - cựu chủ tịch của hãng hàng không British Airways.

Chelsea vẫn đang chờ xác định chủ sở hữu mới

AFP

Cả Pagliuca và Sir Martin Broughton đều đã nhận được thông báo từ phía Raine Group (đơn vị được ủy quyền chịu trách nhiệm liên quan đến thương vụ bán Chelsea) rằng họ sẽ không có cơ hội sở hữu đội bóng. Chiến thắng của Todd Boehly được công bố chỉ ít ngày sau khi tỉ phú Jim Ratcliffe tuyên bố gia nhập cuộc đua giành Chelsea với lời đề nghị trị giá 4,25 tỉ bảng.

Theo Goal, dù lời đề nghị của Ratcliffe có giá trị cao nhất, nhưng ông chủ của INEOS đã tham gia cuộc đua quá muộn, do đó không thể tuân thủ quy trình sàng lọc hồ sơ và phân tích mà Raine Group tiến hành trong thời gian qua. “Không rõ liệu mức giá Ratcliffe đưa ra có được chấp nhận hay không, bởi nó đã quá chậm so với thời hạn ban đầu Raine Group đưa ra”, tờ Goal đánh giá. Như vậy, trừ khi cuộc đàm phán chuyển giao CLB cho tỉ phú Boehly đổ vỡ, Jim Ratcliffe mới có cơ hội đua tranh.

Todd Boehly đang nắm 60% cổ phần tại tập đoàn Eldridge Industries, nơi ông điều hành hầu hết các khoản đầu tư của mình. Boehly có một số khoản đầu tư cá nhân, đơn cử như đội bóng rổ Los Angeles Lakers. Ông cũng đầu tư vào trò chơi điện tử Fortnite, một trong những tựa game phổ biến nhất hiện nay. Ước tính tài sản ròng của Boehly là 4,4 tỉ USD. Tỉ phú Todd Boehly là một phần trong liên minh các nhà đầu tư Mỹ - Thụy Sĩ, sát cánh cùng nhà đầu tư Hansjorg Wyss trong quá trình đấu thầu và thâu tóm Chelsea.

Tỉ phú Todd Boehly đang trên đường trở thành ông chủ mới của CLB Chelsea

AFP

Năm 2019, Boehly từng hỏi mua Chelsea, song bị Roman Abramovich từ chối. Chia sẻ trên Bloomberg, nhà đầu tư người Mỹ khẳng định không từ bỏ tham vọng được sở hữu một CLB ở Ngoại hạng Anh. “Bóng đá là môn thể thao số 1 thế giới. Niềm đam mê mà khán giả dành cho bóng đá cùng các CLB là không gì sánh bằng. Khi nghĩ về việc xây dựng đội bóng, bạn sẽ cố gắng giành chiến thắng và trở thành một phần của cộng đồng”, Todd Boehly chia sẻ.

Chiến thắng của tỉ phú Boehly chưa được xác nhận từ phía Chelsea hay Raine Group. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẽ tiến hành kiểm tra các vấn đề liên quan đến Boehly cùng liên minh đầu tư của ông, dự kiến quy trình kéo dài 2 tuần. Sau khi được tuyên bố chiến thắng, Boehly sẽ chính thức trở thành ông chủ mới của CLB.

Theo quy định của Ngoại hạng Anh, mọi nhà đầu tư sau khi sở hữu đội bóng phải cam kết đầu tư tối thiểu 1 tỉ bảng cho sân vận động, đội nữ và học viện đào tạo trẻ. Cùng với chi phí mua CLB, dự kiến số tiền Boehly và đối tác phải bỏ ra là khoảng từ 3,5 - 4 tỉ bảng.

Chelsea đã gặp khó khi chủ sở hữu người Nga bị trừng phạt

AFP

Tỉ phú người Mỹ đã cam kết đầu tư toàn diện vào CLB, đồng thời tái khởi động kế hoạch nâng cấp sân Stamford Bridge, vốn đã bị đình trệ dưới thời Abramovich. Sau khi quá trình chuyển giao Chelsea hoàn tất, Chính phủ Anh sẽ xử lý số tiền bán CLB, đồng thời cấp giấy phép để giải phóng Chelsea khỏi những lệnh trừng phạt. Điều đó đồng nghĩa đội bóng thành London được quyền gia hạn hợp đồng và mua, bán cầu thủ.

Các cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm, vật phẩm của Chelsea được mở cửa trở lại. Đội bóng cũng có quyền kinh doanh vé xem bóng đá và hoạt động trở lại bình thường như trước khi có lệnh cấm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.