Đánh vợ tử vong rồi bỏ thi thể nạn nhân bên đường

26/12/2019 15:15 GMT+7

Bị vợ chửi nặng lời, Thu dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu vợ. Khi đưa vợ đi cấp cứu, Thu thấy vợ tử vong nên bỏ thi thể nạn nhân bên đường.

Ngày 26.12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Mã Minh Thu (55 tuổi, trú xã Cư M’gar, H.Cư M’gar, Đắk Lắk) 15 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà N.T.X (47 tuổi), vợ của bị cáo Thu.
Theo cáo trạng, chiều tối 31.3, Thu nói chuyện với bà X. về việc làm giấy tờ đất rẫy của gia đình ở buôn Bling, xã Cư M’gar. Khi biết Thu chưa làm xong giấy tờ này, bà X. nặng lời chửi bới Thu.
Bực tức, Thu cầm một tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu vợ mình làm nạn nhân ngã gục.
Thấy bà X. bị thương, chảy nhiều máu, Thu lấy khăn trùm đầu, đội mũ bảo hiểm lên đầu bà rồi đưa lên xe máy chở đi bệnh viện cấp cứu.
Trên đường đi, khi đến khu vực cầu 1 ở buôn Bling, Thu bị chói đèn xe ô tô đi ngược chiều, không làm chủ tay lái nên ngã xuống lề đường.
Lúc này, thấy bà X. tử vong, Thu bỏ thi thể vợ lại bên đường, rồi chạy về nhà rẫy cất giấu hung khí, xóa dấu vết gây án.
Đến ngày 3.4, sau khi tổ chức xong đám tang cho nạn nhân, Thu đến Công an H.Cư M’gar tự thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.