Đạo chích sa lưới vì mê… rượu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/03/2023 08:00 GMT+7

Không chỉ thích gây án vào dịp cuối tuần, Long còn đam mê rượu ngoại, đặc biệt là rượu whisky và đây chính là điểm yếu khiến đạo chích sa lưới.

Ngày 30.3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, trong 5 vụ trộm cắp với giá trị tài sản 500 triệu đồng, đạo chích chỉ lấy tiền, vàng và rượu ngoại, "chê" các loại laptop và điện thoại khác.

Lời khai của ‘siêu đạo chích’ mê rượu ngoại vừa bị bắt ở Đà Nẵng

Như Thanh Niên thông tin, Công an Q.Liên Chiểu phá thành công chuyên án lớn, bắt đạo chích Nguyễn Văn Long (34 tuổi, ngụ Chung cư Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Qua điều tra, Long khai nhận phần lớn số tiền trộm được đã đánh bạc qua mạng, chơi game bắn cá ăn tiền tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) gần như thua sạch và một phần dùng tiêu xài cá nhân.

Vụ gây án cuối tuần: 'Siêu đạo chích' sa lưới vì mê…rượu ngoại whisky - Ảnh 1.

Một ngôi nhà Long đột nhập

NGUYỄN TÚ

Theo công an quận, quá trình truy xét Long gặp rất nhiều khó khăn bởi Long ít khi để lại dấu vết, vào TP.Đà Nẵng gây án chớp nhoáng rồi rút ra TP.Huế lẩn trốn.

Long cũng rất tinh ranh, chỉ trộm cắp tiền, vàng là những tài sản dễ cất giấu, không lấy điện thoại, laptop bởi khó tiêu thụ và dễ lộ dấu vết. Tuy nhiên, trong các vụ trộm, cơ quan điều tra phát hiện Long còn trộm cả rượu ngoại.

Nhận định đây là sở thích đặc biệt của tay đạo chích này, lực lượng tập trung nhận dạng, truy xét. Rạng sáng 29.3, sau khi gây án, Long mang chai rượu ngoại Hennessy đến đường Nguyễn Khuyến (Q.Liên Chiểu) thì bị bắt giữ.

Vụ gây án cuối tuần: 'Siêu đạo chích' sa lưới vì mê…rượu ngoại whisky - Ảnh 3.

Công an thực nghiệm lại hiện trường vụ án

NGUYỄN TÚ

Vụ gây án cuối tuần: 'Siêu đạo chích' sa lưới vì mê…rượu ngoại whisky - Ảnh 4.

Một két sắt bị Long đục phá

NGUYỄN TÚ

Long khai nhận trước đó vừa đột nhập ngôi nhà cao tầng trên đường Phú Lộc 10 (TP.Đà Nẵng). Dù gia chủ đã cẩn thận khóa cửa ngoài, cửa chính, cửa phụ, các ô thông gió tầng trệt và các tầng cao đều kiên cố, nhưng Long vẫn dùng kềm cộng lực phá được khóa cửa thoát hiểm sau nhà.

Long trộm dây chuyền vàng trị giá 20 triệu đồng, 1 nhẫn vàng trị giá 3 triệu đồng, 15 triệu đồng tiền mặt ở ngăn tủ, 20 triệu đồng trong heo đất và không quên lấy 11 chai rượu ngoại. Tổng tài sản hơn 70 triệu đồng.

Trước đó, rạng sáng 12.2, Long đột nhập qua cửa thông gió tầng 2 ngôi nhà trên đường Nguyễn Xí (Q.Liên Chiểu), phá két sắt trộm 200 triệu đồng, 2 chỉ vàng (trị giá 12 triệu đồng), heo đất có 100 triệu đồng¸ tổng tài sản hơn 300 triệu đồng.

Đến rạng sáng 26.2, đạo chích Nguyễn Văn Long phá cửa thoát hiểm ngôi nhà đường Bùi Huy Bích, Q.Sơn Trà, trộm nhẫn vàng trị giá 6,5 triệu đồng, 2 chỉ vàng trị giá 13 triệu đồng, 3 chai rượu ngoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.