Đạo diễn Kathy Uyên chia sẻ hậu trường cảnh nóng trong 'Bẫy ngọt ngào'

24/02/2022 18:01 GMT+7

Đằng sau những cảnh nóng khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' trong Bẫy ngọt ngào do bàn tay chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn, diễn viên Kathy Uyên.

Bẫy ngọt ngào là dự án tiếp theo mà Kathy Uyên đảm nhận vai trò huấn luyện, chỉ đạo diễn xuất sau Gái già lắm chiêu (2017, 2021), Chị chị em em (2019), Hai Phượng (2019), Tháng năm rực rỡ (2018), Em chưa 18 (2018)... Dưới bàn tay của nhà làm phim Việt kiều, dàn diễn viên đã vào vai tròn trịa.

Kathy Uyên đóng vai trò chỉ đạo diễn xuất cho dàn diễn viên trong Bẫy ngọt ngào

NVCC

Kathy Uyên cho biết trong phim có rất nhiều cảnh nóng, bạo lực, đòi hỏi sự đầu tư, chuẩn bị kỹ từ xây dựng tâm lý, hành trình nhân vật phải rất cẩn thận và chuẩn bị kỹ cả trước khi vào phân cảnh diễn xuất. Để giúp các diễn viên có thể đi sâu vào nhân vật một cách thoải mái, cô đặc biệt quan tâm những khoảnh khắc trước khi hôn hoặc thân mật, vì chính những khoảnh khắc đó mới khơi gợi được sự đồng cảm từ khán giả.

Kathy Uyên chia sẻ kỹ năng diễn xuất là yếu tố cần được hướng đến để phát triển điện ảnh

NVCC

Điều tiếp theo cần chú ý, theo nhà làm phim từ Mỹ chính là “blocking”, tức là sắp đặt các vị trí đứng, ngồi, tư thế và hướng di chuyển. Cô khuyên diễn viên nên tập trước với bạn diễn của mình, đừng vì ngại mà không tập dợt trước khi lên cảnh. "Khi tập luyện, hãy xem nó như một màn khiêu vũ, xây dựng trước sơ đồ cảm xúc, cách phối hợp với bạn diễn trong từng cử chỉ. Diễn xuất “đính kèm” sự tính toán sẽ đem tới cho khán giả sự nhịp nhàng, một phân cảnh thú vị và đầy cảm xúc... Tâm lý thông thường của mọi diễn viên là họ muốn thể hiện cho người khác thấy dáng điệu hứng thú, gợi cảm hay là “say tình” trong lúc diễn những cảnh nóng. Tuy nhiên, nghệ thuật diễn xuất không chỉ dừng lại ở việc diễn viên muốn khán giả thấy gì, mà đó là một quá trình xây dựng tâm lý nhân vật. Diễn viên giỏi cần cho khán giả thấy được những lát cắt của quá trình đó và làm họ “cảm” được những gì nhân vật đang trải qua", Kathy Uyên cho hay.

Kathy Uyên hướng dẫn Minh Hằng, Bảo Anh, Diệu Nhi và Thuận Nguyễn nhập vai

NVCC

Bẫy ngọt ngào được xem là một bộ phim đặc biệt khi có đến năm diễn viên (Minh Hằng, Quốc Trường, Bảo Anh, Diệu Nhi và Thuận Nguyễn) mà vị trí đều gần như là chính. Để cân bằng diễn xuất cho cả năm không ai bị “lép vế” trong phim, khi tiếp cận, Kathy xác định họ cần một “ngôn ngữ chung” hay một người kết nối để họ hiểu và phát triển tâm lý nhân vật một cách tự nhiên nhất.

"Điều quan trọng là cần tạo cho khán giả tin rằng cả năm diễn viên là một nhóm bạn thân thực sự ngoài đời như nội dung kịch bản. Chẳng hạn như đối với Bảo Anh, cô ấy phải xây dựng cả hai tuyến tâm lý song song và mỗi vai trò đều cực kỳ chi tiết. Làm sao Bảo Anh có thể diễn tốt ở cả vai trò một người vợ (đối với Đăng Minh) và một người bạn (trong cả nhóm bạn thân)", cô chia sẻ.

Bẫy ngọt ngào là phim đầu tay của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, nhà sản xuất Phạm Trần Bảo Quyên. Sau những ngày đầu tiên doanh thu chưa tốt, Bẫy ngọt ngào đã ngoạn mục bứt phá dẫn đầu phòng vé suốt hơn một tuần qua. Tính đến sáng 24.2, phim đã thu về hơn 63 tỉ doanh thu và đang đặt mục tiêu 1.000.000 khán giả ra rạp

NVCC

Hiện là Co-Founder và CEO của học viện đào tạo nghệ thuật diễn xuất tại Việt Nam - A.C.T Academy và cũng là người đã đồng hành cùng rất nhiều dự án điện ảnh Việt Nam trong vai trò là huấn luyện viên diễn xuất, Kathy Uyên có cái nhìn trực diện về môi trường phát triển của các diễn viên tại Việt Nam. Cô cho rằng mỗi khi nghe một ai đó so sánh diễn viên Việt Nam và các nước bạn, Kathy Uyên cảm thấy rất bất công và khập khiễng. Bởi lẽ, thị trường phim ảnh Việt Nam đã và đang phát triển quá nhanh, cùng với sự ra đời của rất nhiều công ty sản xuất, giải trí. Nhưng lại có rất ít nơi để diễn viên có thể luyện tập, học hỏi và phát triển kỹ thuật diễn xuất của họ.

"Kathy tin rằng để ngành công nghiệp giải trí phát triển bền vững thì cần sự đầu tư cho nhiều khía cạnh. Ngoài kịch bản thì diễn xuất chính là yếu tố cốt lõi. Đây cũng chính là lý do thôi thúc Kathy thành lập A.C.T Academy với hi vọng có thể kết nối các diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất với nhau thành một cộng đồng để cùng nhau thực hiện sứ mệnh nâng tầm nghệ thuật diễn xuất cho ngành công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam", cô tâm sự.

Đạo diễn Kathy Uyên huấn luyện diễn xuất cho các diễn viên phim Bẫy ngọt ngào
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.