Kathy Uyên tiết lộ lý do về Việt Nam hoạt động nghệ thuật

23/12/2021 09:17 GMT+7

Việc liên tiếp đạt được thành công trong các phim Chuyện tình xa xứ, Để Mai tính… giúp Kathy Uyên nhận ra cô đang được khán giả ủng hộ nên quyết định ở lại Việt Nam hoạt động nghệ thuật .

Hồi bé, Kathy Uyên từng casting phim nhiều lần song bị từ chối

TL

Trong chương trình Lời tự sự lên sóng trên VTV3, khi chia sẻ về niềm đam mê diễn xuất, Kathy Uyên kể khi còn bé, thấy diễn viên Kiều Trinh xuất hiện trên màn hình lớn ở Mỹ, cô nuôi mộng trở thành một diễn viên. Thời điểm đó, chính bố ruột là người đưa nữ khách mời đi thử vai. Tuy nhiên, việc con gái liên tục bị từ chối khiến ông phải lên tiếng khuyên Kathy Uyên chọn nghề khác vì “con cứ rớt hoài thì làm sao sống được". Đó cũng là lý do nữ diễn viên quyết định vừa học kinh tế để có công việc ổn định, vừa học về phim ảnh để theo đuổi niềm đam mê.

Thời điểm còn là sinh viên đại học, Kathy Uyên tham gia vào ê-kíp đoàn phim ở bộ phận quản lý diễn viên. Sau đó, cô đăng ký học lớp diễn xuất, rồi trở thành một host của chương trình, dẫn dắt bằng tiếng Anh. Chính công việc đó mang lại cho cô cơ hội gặp gỡ đạo diễn Victor Vũ. Khi nghe anh nói về dự án Oan hồn, cô quyết định tham gia casting. “Tôi diện áo bà ba, cố gắng trở thành cô gái Việt truyền thống. Ban đầu anh ấy nói tôi không hợp, nhưng tôi rất cứng đầu. Nên từ khi bước vào phòng, tôi nói tiếng Việt, đổi phong thái đi lại chậm chạp, nhẹ nhàng hơn. Và nhờ đó mà tôi được mời vai. Đó cũng là phim đầu tiên tôi đóng vai chính", người đẹp chia sẻ.

Nữ diễn viên không ngại làm phục vụ nhà hàng để có nguồn thu phục vụ niềm đam mê diễn xuất

FBNV

Sau khi tốt nghiệp đại học, nữ diễn viên chuyển sang Los Angeles, ban ngày đi casting, tối làm phục vụ nhà hàng. Theo cô, công việc này vừa giúp bản thân linh hoạt trong việc nhận vai, vừa mang lại nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Đối với Kathy Uyên, cô không buồn vì “đó là cuộc sống của một diễn viên ở Hollywood”. “Ai cũng phải đi học hết. Có những diễn viên tên tuổi, đã diễn nhiều phim nhưng đâu phải ra sẽ thành ngôi sao. Vì điện ảnh bên đó quá lớn, mình làm 7, 8 phim nhưng đôi khi người ta không biết tới, vì có quá nhiều phim", cô tiết lộ.

Kathy Uyên là cố vấn diễn xuất cho Diễm My, Kaity Nguyễn...

FBNV

Kathy Uyên cho biết vào năm 2007, khi dự án Chuyện tình xa xứ được khởi động, đạo diễn Victor Vũ cần một cô gái Việt kiều cho vai ​​Tiffany. Cô quyết định đi thử và nhận được lời mời đóng cùng dàn diễn viên như Bình Minh, Ngọc Diệp… “Phim có những cảnh quay ở Việt Nam nên năm 2008, tôi trở về nước. Tuy nhiên, lúc đó tôi chưa sẵn sàng để về luôn mà chỉ nghĩ làm việc. Sau đó, tôi được giải thưởng Cánh diều vàng. Từ đây, tôi nghĩ mình nhận được sự ủng hộ của khán giả Việt Nam và được cơ hội thử vai phim Để Mai tính. Phim được nhiều người đón nhận tốt nên tôi quyết định ở lại thêm”, nữ khách mời chia sẻ.

Gần đây, cô đảm nhận vai trò đạo diễn phim Chị chị em em

FBNV

Trong sự nghiệp của mình, Kathy Uyên gây dấu ấn với dự án Âm mưu giày gót nhọn. Trong phim, cô đảm nhận các vai trò như diễn viên, viết cốt truyện… dù bản thân “không ham" làm nhiều việc. “Lúc đó tôi chỉ ước mơ làm diễn viên, đóng vai chính mình yêu thích. Vì vậy, tôi phải tham gia để viết cốt truyện, biên kịch và phải làm nhà sản xuất. Tôi làm những thứ đó để có cơ hội đóng vai chính”, cô hài hước cho hay.

Sau thành công của các vai diễn đó, Kathy Uyên không được mời đóng phim nhiều như trước. Cô tự thấy hạn chế của mình là về vốn ngôn ngữ bởi “giọng của tôi lớ lớ". Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ lại tìm đến ngỏ ý nhờ nữ diễn viên chia sẻ về kỹ thuật diễn xuất. Từ đó, cô bắt đầu có những lớp nhỏ để chia sẻ với mọi người và bắt đầu làm cố vấn diễn xuất cho các diễn viên như Diễm My, Kaity Nguyễn… và sau này là vai trò đạo diễn của Chị chị em em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.