Đạo diễn Lê Hoàng: Đàn ông yếu đuối nhất là khi trong túi không có tiền

20/11/2022 09:12 GMT+7

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng đàn ông yếu đuối nhất là khi trong túi không có tiền, không biết làm thế nào để chăm lo cho gia đình, cùng nhận định con gái có thể yêu người nghèo chứ không yêu người không có xu nào.

Quang Tuấn thừa nhận bản thân yếu đuối nhất là khi vợ khóc

BTC

Tập 18 Có hẹn lúc 22 giờ vừa lên sóng trên kênh HTV9 với chủ đề Đàn ông yếu đuối nhất khi nào. Chương trình là cuộc trò chuyện của bộ ba nghệ sĩ gồm đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Quang Tuấn cùng khách mời đặc biệt là diễn viên Kha Ly.

Theo Đức Thịnh, khi một người đàn ông thất nghiệp sẽ mất đi sự tự tin và cảm thấy mình yếu đuối. “Khi không tìm được việc làm, tự nhiên bạn sẽ tự ti vì đó là điều quan trọng của người đàn ông”, anh nói. Nam đạo diễn tiết lộ khoảng thời gian đầu sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, anh muốn trở thành diễn viên của sân khấu kịch 5B. Diễn viên Anh thầy ngôi sao cho biết bản thân đã khóc ngay khi đặt chân đến sân khấu nhưng không được đón nhận.

Lê Hoàng cho rằng đàn ông không có tiền thì cũng không có tình yêu

BTC

Về phần Quang Tuấn, nam diễn viên cho biết bản thân sẽ yếu đuối ngay khi thấy vợ rơi nước mắt. Nam diễn viên bày tỏ khi vợ khóc thì dù bản thân có lỗi gì hay không anh cũng sẽ tự thấy lỗi thuộc về mình. Tuy nhiên, Lê Hoàng lại cho rằng việc cảm thấy có lỗi khi vợ khóc là mềm lòng chứ không phải yếu đuối. “Vợ khóc thì Tuấn còn biết sẽ năn nỉ để vợ hết buồn, hết giận, còn yếu đuối là không có biện pháp giải quyết, không biết mình nên làm gì khi gặp vấn đề cả”, đạo diễn Gái nhảy cho biết.

Lê Hoàng cũng cho rằng đàn ông không có tiền là cảm thấy yếu đuối ngay. Nam đạo diễn nói thêm: “Đàn ông hết tiền mà biết được sắp có tiền thì không sao, còn hết tiền mà biết chắc trong tương lai không có nguồn thu nhập nào cả thì lại rất đáng sợ”.

Đức Thịnh kể kỷ niệm bật khóc khi không được nhận vào sân khấu 5B

BTC

Theo nam đạo diễn, một cô gái lớn lên xinh đẹp là đã có rất nhiều thứ rồi, còn đàn ông lớn lên mà không có sự nghiệp thì xem như xong. Lê Hoàng cho rằng đàn ông thường được xem là phái mạnh, là trụ cột gia đình nên khi không làm tốt nhiệm vụ chăm lo cho gia đình sẽ rất hoảng, tự ti và yếu đuối ngay.

Đạo diễn phim Những thiên thần áo trắng còn cho rằng, đàn ông không tiền thì gần như không có được tình yêu. “Con gái có thể yêu một người đàn ông nghèo chứ không thể nào yêu một người không có xu nào được. Không làm ra tiền thì không có gia đình luôn, không lo được cho bản thân luôn chứ đừng nói tới chuyện lo cho vợ cho con”, Lê Hoàng cho biết. Nghe vậy, Đức Thịnh cũng tiếp lời: “Thời đại bây giờ ra đường mà ít tiền thì đã tự ti rồi chứ đừng nói tới việc không có tiền”.

Đạo diễn Đức Thịnh cũng chia sẻ về một lần khiến anh cảm thấy yếu đuối và bất lực nhất. Chồng Thanh Thúy tiết lộ trong một lần con trai Cà Phê ngất lịm trên xe vì mệt mỏi, nhưng nam đạo diễn gọi hỏi khắp nơi vẫn không biết nên làm gì. Đến khi đưa con vào cấp cứu thì anh đã khóc rất nhiều vì thương con và vì thấy bản thân vô dụng, không đủ kiến thức sơ cứu cơ bản khi con mình ngất xỉu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.