Đặt tên cho con như thế nào để... không quá phổ biến và không lỗi thời?

18/11/2022 14:00 GMT+7

Một người phụ nữ đã đặt tên cho con với những cái tên “lố bịch” như: Hoohee, Joejie, Yabba và Buza. Nhưng chồng cô ấy nhất quyết chọn một cái tên truyền thống hơn.

Tờ New York Post ngày 16.11 chia sẻ lại câu chuyện đặt tên cho con đang thu hút sự quan tâm trên diễn đàn Reddit.

Theo đó, người chồng với tên Gwyneth Paltrow cho biết: “Tôi là một người đàn ông truyền thống, tôi thích những cái tên truyền thống có lịch sử phong phú và ý nghĩa sâu sắc. Ví dụ như tên: Amelia, Ella và Sophia... Nhưng vợ tôi cho rằng chúng "quá phổ biến" và muốn một cái gì đó độc đáo hơn. Thế là cô ấy muốn đặt tên cho con một cách độc đáo hơn, một cái tên mà theo nghĩa đen chắc không ai khác trên trái đất sẽ nghĩ ra như là: Hoohee, Joejie, Yabba và Buza”.

Gwyneth Paltrow và vợ bất đồng quan điểm về việc đặt tên cho con

REDDIT

Theo Gwyneth Paltrow, gợi ý về những cái tên của vợ anh có thể dẫn đến việc con anh bị bắt nạt sau này. "Do đó, tôi kịch liệt từ chối việc đặt tên như vậy. Ai cũng có thể thấy rằng những cái tên này hoàn toàn lố bịch. Chưa kể việc con tôi có lẽ sẽ không bao giờ kiếm được một công việc đáng kính với những tên như vậy”, Gwyneth Paltrow nói.

Gwyneth Paltrow ta thán tiếp: "Ngay cả sau khi con gái của chúng tôi chào đời, vợ tôi vẫn kiên quyết không từ bỏ cái tên Buza. Tôi đã nói với vợ rằng sẽ không ai coi trọng con bé với một cái tên như vậy. Nhưng lực bất tòng tâm. Cô ấy không nghe. Và tôi không có cách nào thuyết phục được vợ mình”.

Để tránh việc con gái mình bị những kẻ khác bắt nạt và bất hạnh trong tương lai, Gwyneth Paltrow đã... lén vợ, tự đi đăng ký tên cho con gái.

Anh nói: “Tôi đã chọn một cái tên thật đẹp cho con bé, không quá lỗi thời và tôi nghĩ vợ tôi sẽ đồng ý với nó. Nhưng cô ấy đã rất tức giận vì điều đó. Vợ tôi nói tôi là một kẻ khốn nạn, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ là kẻ khốn nạn hơn khi đặt cho con gái chúng tôi một cái tên có thể hủy hoại cuộc đời nó”, anh tiếp tục.

Các bình luận dưới bài đăng trên diễn đàn Reddit tỏ vẻ đồng ý với Gwyneth Paltrow. Một số ý kiến cũng cho rằng đặt cái tên Buza là “lạm dụng trẻ em”.

“Nếu vợ bạn 100% chọn cái tên Buza và sẽ không thay đổi cho dù bạn có nói gì đi chăng nữa, thì tôi nghĩ bạn đã quyết định đúng”, một người đồng tình. Một người khác viết: “Thật giống như lạm dụng trẻ em khi đặt tên một đứa trẻ ngu ngốc như vậy. Con bé sẽ bị bắt nạt không ngừng suốt thời thơ ấu và cảm thấy như mình không có lòng tự trọng. Và sau đó, nó sẽ dành cả tuổi trưởng thành để ném đơn xin việc vào sọt rác”, một bình luận khác.

Câu chuyện đặt tên cho con như thế nào được cộng đồng mạng quan tâm

GETTY IMAGES

Tương tự, một số thành viên có những cái tên không phổ biến cũng đồng ý với quyết định của người chồng.

“Tôi là một người có cái tên khó hiểu, dài và khó đánh vần, không phù hợp với tôi chút nào, tôi nghĩ bạn đã làm đúng. Tên của tôi giống như một cái cối xay quanh cổ tôi và là nguồn cơn đau đầu trong suốt cuộc đời tôi. Tôi đã bị trêu chọc vì nó, nó không phù hợp, không ai có thể nhớ nó, cái tên này liên tục bị viết sai chính tả”, một người kể lại.

Từ câu chuyện của Gwyneth Paltrow, vấn đề đặt tên cho con như thế nào lại được bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.