Dấu ấn kinh tế Việt Nam - Mỹ sau 10 năm xác lập đối tác toàn diện

Lê Quân
Lê Quân
10/09/2023 17:03 GMT+7

Chiều nay 10.9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của ông tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Đồng thời, đây là lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ cùng thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Do đó, chuyến thăm là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ Việt Nam - Mỹ, khi các Tổng thống Mỹ đương nhiệm đều thăm Việt Nam.

Sau 28 năm kể từ khi hai bên bình thường hóa quan hệ, kim ngạch song phương đã tăng từ mức 450 triệu USD vào năm 1995 lên hơn 120 tỉ USD vào năm 2022; từ tháng 1 - 7 đã đạt hơn 61 tỉ USD. Nếu so với kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013, kim ngạch thương mại song phương đã tăng lên khoảng 4 lần.

Theo Bộ KH-ĐT, tính đến ngày 20.6.2023, các doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư 1.270 dự án tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký trên 11,73 tỉ USD, đưa nền kinh tế số 1 thế giới đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ "rót" vốn vào Việt Nam.

Sau đây là một số thông tin về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian gần đây theo nguồn từ Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT).

Dấu ấn kinh tế Việt Nam - Mỹ sau 10 năm đối tác toàn diện - Ảnh 1.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Dấu ấn kinh tế Việt Nam - Mỹ sau 10 năm đối tác toàn diện - Ảnh 2.

Giá trị nhập khẩu hàng hóa của Mỹ vào Việt Nam

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Dấu ấn kinh tế Việt Nam - Mỹ sau 10 năm đối tác toàn diện - Ảnh 3.

Số lượng người Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2013 - 2022

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Dấu ấn kinh tế Việt Nam - Mỹ sau 10 năm đối tác toàn diện - Ảnh 4.

Vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam đăng ký theo năm

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Dấu ấn kinh tế Việt Nam - Mỹ sau 10 năm xác lập đối tác toàn diện - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.