Doanh nghiệp Mỹ dần mất kiên nhẫn trước Trung Quốc?

Khánh Như
Khánh Như
04/09/2023 07:54 GMT+7

Trong loạt phát biểu mới nhất, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cảnh báo Trung Quốc rằng sự kiên nhẫn của doanh nghiệp Mỹ đang "mất dần".

Cụ thể, trong bài phỏng vấn được đài CBS News công bố ngày 3.9, bà Raimondo nói rằng các doanh nghiệp Mỹ rất mong muốn thúc đẩy mối quan hệ có hiệu quả với Trung Quốc. Tuy nhiên, bất chấp một hành động của chính phủ Trung Quốc là tích cực, tình hình thực tế cần phải phù hợp với những "lời hoa mỹ".

Bà Raimondo nói rằng Trung Quốc đang khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, khiến sự kiên nhẫn trong giới doanh nghiệp Mỹ ngày càng suy giảm. Theo bà, các công ty Mỹ xứng đáng có một "môi trường có thể dự đoán được và một sân chơi bình đẳng".

Doanh nghiệp Mỹ dần mất kiên nhẫn trước Trung Quốc? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo dự cuộc họp báo ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 30.8

REUTERS

Bộ trưởng Raimondo cho biết các công ty Mỹ phải đối mặt với những thách thức mới từ Trung Quốc, trong đó có những khoản tiền phạt lớn không giải thích được, các cuộc "đột kích" vào giới doanh nghiệp và những thay đổi đối với luật phản gián.

Trong khi đó, bà Raimondo nói với CNN: "Tôi rất rõ ràng, thẳng thắn và kiên quyết trong tất cả các cuộc trò chuyện với những người đồng cấp Trung Quốc". Bà cũng tiết lộ rằng bản thân đã báo với các quan chức Bắc Kinh về việc email của bà đã bị tin tặc tấn công trước thềm chuyến công tác Trung Quốc vào cuối tháng 8.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ rời Trung Quốc với tâm trạng lạc quan

Trước đây, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới từng là đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Tuy nhiên, Washington hiện giao dịch nhiều hơn với nước láng giềng Canada và Mexico, trong khi Bắc Kinh đẩy mạnh giao thương với Đông Nam Á.

Trung Quốc cũng đang vật lộn với tình trạng tăng trưởng giảm làm rung chuyển thị trường toàn cầu. Sự chú ý hiện tập trung chủ yếu vào cuộc khủng hoảng nợ ngày càng gia tăng của nhà phát triển bất động sản Country Garden

"Tôi nghĩ chắc chắn rằng nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Và chắc chắn họ đang gặp phải những thách thức thực sự, thực sự đáng kể trong lĩnh vực bất động sản", bà Raimondo nói với phóng viên CBS News.

Bắc Kinh chưa lên tiếng về các phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.