Đấu giá iPhone 2007 còn nguyên hộp

17/10/2022 08:59 GMT+7

Một chiếc iPhone thế hệ đầu tiên (năm 2007) hiện được bán đấu giá, nơi nhà đấu giá niêm yết nó với ước tính có thể kiếm được 30.000 USD hoặc cao hơn.

Theo Business Insider, chiếc iPhone được đấu giá là mẫu 8 GB vẫn chưa qua sử dụng, bao gồm cả nguyên hộp chưa được mở. Nó có giá 599 USD khi được phát hành lần đầu tiên, điều đó có nghĩa máy sẽ được bán với giá cao gấp 50 lần giá ban đầu nếu giá cuối cùng đạt mức 30.000 USD.

Chiếc iPhone đầu tiên được Steve Jobs giới thiệu vào năm 2007

afp

Chiếc iPhone đầu tiên có màn hình 3,5 inch, camera 2 MP và trình duyệt web. Khi người đồng sáng lập và CEO quá cố Steve Jobs giới thiệu sản phẩm cách nay 15 năm, ông đã gọi đó là “sự kết hợp của một chiếc iPhone, một chiếc điện thoại và một thiết bị kết nối internet vào thành một”.

Mô tả mặt hàng từ trung tâm đấu giá LCG Auctions cho biết sản phẩm này được niêm phong nhà máy, và mẫu phát hành đầu tiên này vẫn đang ở trong tình trạng đặc biệt nên các nhà sưu tập và nhà đầu tư rất khó để tìm ra một sản phẩm vượt trội hơn. Mức độ sử dụng và độ hiếm là công thức khiến cho sản phẩm này trở nên đắt đỏ.

Cho đến nay, đã có 16 lượt đặt giá cho chiếc iPhone này, bắt đầu từ 2.500 USD. Giá cao nhất tính đến thời điểm này là 10.446 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.