Đấu giá tranh của Nelson Mandela

Bảo Vinh
Bảo Vinh
28/04/2019 21:00 GMT+7

Một bức tranh do cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013) vẽ khi bị giam tại nhà tù trên đảo Robben trong giai đoạn 1964-1982 sắp được bán đấu giá tại TP.New York (Mỹ) vào ngày 2.5, theo AFP.

Bức tranh phác họa bằng sáp màu có tên “The Cell Door, Robben Island” (tạm dịch: Cửa xà lim, đảo Robben)nằm trong số tổng cộng khoảng 20 - 25 bức tranh do cố lãnh đạo Nam Phi vẽ và nay thuộc sở hữu của người con gái Pumla Makaziwe.
Đây là lần đầu tiên bức tranh được trưng bày trước công chúng và cũng là tác phẩm đầu tiên của ông Mandela được bán đấu giá với kỳ vọng sẽ thu về khoảng 60.000 - 90.000 USD (1,3 - 2 tỉ đồng).

Ông Mandela bị giam tổng cộng 27 năm tại nhiều nhà tù khác nhau cho đến khi tự do vào năm 1990. Ông trở thành tổng thống dân chủ đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994 và mãn nhiệm 5 năm sau. Ông được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 với di sản chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.