Triệu chứng này ở chân có thể là dấu hiệu của ung thư phổi

Thiên Lan
Thiên Lan
11/03/2023 18:12 GMT+7

Có một triệu chứng ở chân là dấu hiệu cho thấy ung thư phổi đã lan đến bao hoạt dịch. Bao hoạt dịch là một lớp đệm mỏng nằm ở phía trong bao khớp, chứa chất nhầy có tác dụng bôi trơn hệ thống xương khớp. Và những bệnh nhân bị di căn vào bao hoạt dịch (thường ở khớp gối) thì tiên lượng có thể rất xấu.

Theo các cơ quan y tế, nếu khối u di căn hoặc lan đến các mô liên kết, có thể xuất hiện cơn đau ở đầu gối. Ngoài ra, đau đầu gối còn có thể do các biến chứng bất thường của ung thư phổi như hội chứng cận ung thư, theo tờ Express (Anh).

Ung thư phổi thường được phát hiện ở giai đoạn muộn do ít có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Có nghĩa là trong rất nhiều trường hợp, khi phát hiện bệnh thì khối u đã lan sang các mô lân cận. Ung thư phổi thường di căn đến não, hạch bạch huyết, gan và tuyến thượng thận, nhưng cũng có thể lan đến hầu hết mọi nơi trong cơ thể, bao gồm cả bao hoạt dịch. 

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor (Mỹ), lưu ý: Ung thư phổi là loại ung thư phổ biến di căn đến bao hoạt dịch và khớp gối là khớp thường bị ảnh hưởng nhất, theo Express.

Ung thư phổi, nếu gặp dấu hiệu này ở chân, thường sống được 5 tháng - Ảnh 1.

Ung thư phổi thường được phát hiện ở giai đoạn muộn

Shutterstock

Khi khối u di căn đến đầu gối, các triệu chứng bao gồm đau, sưng tấy, khó đứng, khó duỗi thẳng đầu gối. 

Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor giải thích: Hầu hết các trường hợp ung thư phổi di căn đến bao hoạt dịch, đặc biệt là khớp gối, các triệu chứng có thể xảy ra trước các triệu chứng phổ biến khác của ung thư phổi.

Thật không may, tất cả các trường hợp di căn đến bao hoạt dịch đều có tiên lượng xấu. Thời gian sống sót trung bình sau khi phát hiện là 5 tháng, theo Express.

Ung thư phổi, nếu gặp dấu hiệu này ở chân, thường sống được 5 tháng - Ảnh 2.

Nếu khối u di căn hoặc lan đến các mô liên kết, có thể xuất hiện cơn đau ở đầu gối

Shutterstock

Khi nào các triệu chứng ung thư phổi xuất hiện?

Điều quan trọng cần lưu ý là một số bệnh nhân ung thư phổi sống với khối u trong nhiều năm trước khi phát hiện có dấu hiệu rõ ràng. Tuy nhiên, lúc này các tế bào nhân lên ngoài tầm kiểm soát, chúng sẽ phát triển thành khối u sẽ phá hủy các khu vực lân cận của phổi. Cuối cùng, các tế bào khối u có thể lan đến các hạch bạch huyết lân cận và các bộ phận khác của cơ thể, và gây ra các triệu chứng.

Theo chuyên trang y tế Medicine, có thể mất khoảng 8 năm để ung thư phổi đạt kích thước 30 mm - thời điểm được chẩn đoán phổ biến nhất. Ở giai đoạn này, các dấu hiệu phổ biến nhất thường là ho có thể dai dẳng hoặc thường xuyên tái phát. Bệnh nhân thường gặp các biến chứng khác khi thở, bao gồm khó thở dai dẳng hoặc đau khi thở.

Cũng như hầu hết các loại ung thư, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhất là mấu chốt để sống sót. Theo trang web của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ Cancer.Net, đối với những bệnh nhân mắc ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn đầu, tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới 80 - 90%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.