Đau lòng vụ án vợ giết chồng tại Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/11/2019 14:30 GMT+7

Đi uống rượu về còn gây sự, đánh vợ, người chồng sau đó bị vợ đâm tử vong. Vụ án vợ giết chồng đau lòng khiến con mất cha, mẹ vướng vòng lao lý.

Ngày 21.11, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm vụ án "vợ giết chồng". Bị cáo Nguyễn Thị Thủy, (32 tuổi, ngụ Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, H.Phú Riềng, Bình Phước) bị xét xử về tội "giết người”. Nạn nhân chính là người chồng của Thủy.

Kiểm sát viên đọc cáo trạng tại phiên tòa

Ảnh: Hoàng Giáp

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21.8, Thủy điều khiển xe máy chở con trai tên B. (8 tuổi) đến quán của 2 vợ chồng thuê bán hàng tại xã Bù Nho.

Người vợ dùng dao bóc tỏi giết chồng ở Bình Phước lãnh án 10 năm tù

Khi đến, Thủy thấy chồng là Nguyễn Văn Biên đang ngồi uống rượu với một người quen tại bàn ghế đá sát bên quán. Thủy đi vào quán, xuống bếp lấy 1 bọc tỏi lên phòng khách ngồi dùng dao bóc tỏi.

Chị Thủy khóc... hối hận chỉ vì đã sát hại chính người chồng của mình

Ảnh: Hoàng Giáp

Sau khi uống rượu xong, Biên đi vào kêu Thủy nấu bánh canh. Thủy nấu bánh canh xong thì đem ra cho chồng ăn rồi quay vào tiếp tục ngồi bóc tỏi. Biên vừa ăn bánh canh nhưng tiếp tục nói Thủy “không bóc tỏi nữa, đi làm cá, nhặt rau đi”, Thủy nói “từ từ rồi cũng làm xong”.

Toàn cảnh phiên tòa

Ảnh: Hoàng Giáp

Nổi giận, Biên đi đến hất đổ rổ tỏi Thủy đang bó rồi nắm cổ áo Thủy, xô vợ vào tường, đánh vợ. Bị chồng đánh, đang cầm dao để bóc tỏi trên tay, Thủy xoay dao đâm trúng cổ chồng, khiến chồng tử vong. Thủy sau đó đến Công an xã Bù Nho đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

2 con nhỏ của chị Thủy thay mẹ xin lỗi bị hại, cũng chính là bà nội của mình

Ảnh: Hoàng Giáp

Tại phiên tòa, 2 con nhỏ của chị Thủy đã thay mẹ đến xin lỗi gia đình bị hại, cũng chính là bà nội của mình, Chị Thủy cũng rất ân hận và mong muốn gia đình bị hại cũng là mẹ chồng của mình hãy tha thứ cho mình, để sớm trở về nuôi dạy 2 con thơ.

 Qua xem xét hồ sơ vụ án vợ giết chồng, cùng các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thủy 10 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.