'Để con được ốm' tái bản sau 10 năm: Cha mẹ có nên hỏi AI khi con bệnh?

16/03/2026 05:30 GMT+7

Sau 10 năm, cuốn sách Để con được ốm tái bản với nhiều cập nhật y khoa, giữa bối cảnh cha mẹ ngày càng tìm đến AI để hỏi khi con bệnh.

Sau 10 năm kể từ khi lần đầu gây chú ý trong cộng đồng phụ huynh, cuốn sách Để con được ốm của bộ đôi tác giả Uyên Bùi và bác sĩ Trí Đoàn trở lại với một ấn bản mới và trong bối cảnh việc nuôi con đã bước sang một thời đại mới.

Nếu trước đây cha mẹ hoang mang giữa vô vàn lời khuyên trên mạng, thì nay họ còn có thêm một "người tư vấn" mới là trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ cần vài dòng mô tả triệu chứng, AI có thể đưa ra hàng loạt khả năng chẩn đoán và cách xử lý. Trong "ma trận" thông tin y khoa, mạng xã hội và AI, câu hỏi đặt ra là: cha mẹ nên tin vào đâu để hiểu đúng bệnh của trẻ và không hoảng sợ mỗi khi con ốm?

“Để con được ốm” sau 10 năm: Cha mẹ có nên hỏi AI khi con bệnh?  - Ảnh 1.

Bộ đôi tác giả Uyên Bùi và bác sĩ Trí Đoàn tại buổi ra mắt ấn bản mới của cuốn sách "Để con được ốm"

ẢNH: THANH MAI

Cha mẹ trước "ma trận" thông tin

Chia sẻ tại buổi ra mắt ấn phẩm mới, bác sĩ Trí Đoàn cũng từng gặp các trường hợp có phụ huynh từng tham khảo thông tin từ các công cụ AI đưa ra, sau đó đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ cho rằng, khi tìm kiếm thông tin gì từ AI thì các bậc phụ huynh cần phải cẩn trọng kiểm chứng. Trước tình huống đó, bác sĩ thường "chữa" tâm lý của phụ huynh bằng cách đưa ra các kiến thức y khoa chính thống.

“Để con được ốm” sau 10 năm: Cha mẹ có nên hỏi AI khi con bệnh?  - Ảnh 2.

Rất đông phụ huynh đến tham dự và lắng nghe chia sẻ tại buổi ra mắt ấn bản mới

ẢNH: THANH MAI

Theo bác sĩ Trí Đoàn, việc tham khảo thông tin từ AI hay internet không phải là điều xấu. Tuy nhiên, phụ huynh cần cẩn trọng khi tiếp nhận. "AI có thể tổng hợp thông tin rất nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng đúng với từng trường hợp cụ thể của trẻ", bác sĩ Trí Đoàn nói.

Bên cạnh đó, tác giả Uyên Bùi cũng nhấn mạnh: trong bối cảnh mạng xã hội và các công cụ AI khiến thông tin lan truyền nhanh nhưng không phải lúc nào cũng chính xác, mỗi người cần tìm đúng nguồn tham khảo và nghiên cứu khoa học.

"Đặc biệt, tự bản thân mỗi chúng ta phải có nền tảng kiến thức, phải kiểm chứng thông tin từ các trang uy tín, thay vì qua các công cụ trợ lý ảo AI. Bởi các thông tin từ AI đưa ra có thể là bịa đặt", tác giả Uyên Bùi nói.

“Để con được ốm” sau 10 năm: Cha mẹ có nên hỏi AI khi con bệnh?  - Ảnh 3.

Tác giả Uyên Bùi chia sẻ về quá trình cập nhật nội dung cho ấn bản mới

ẢNH: THANH MAI

Chị Ngọc Bình (35 tuổi, ở phường Tân Định, TP.HCM ) chia sẻ, cuốn sách Để con được ốm là cuốn sách "gối đầu giường" của chị khi nuôi 2 con đầu. Hiện tại, chị Bình đang mang thai con thứ ba. Trong bối cảnh thông tin tràn lan và công cụ AI ngày một phát triển, chị cho rằng bản thân mình phải tự kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống: "Vì phụ huynh không nên ép các con, bản thân cha mẹ phải bình tĩnh, theo dõi sát sao để tìm hướng giải quyết khoa học và phù hợp cho con".

“Để con được ốm” sau 10 năm: Cha mẹ có nên hỏi AI khi con bệnh?  - Ảnh 4.

Chị Ngọc Bình đặt câu hỏi giao lưu cùng bác sĩ Trí Đoàn

ẢNH: THANH MAI

"Làm đúng lại những điều sai"

Từ khi cuốn sách Để con được ốm ra mắt vào năm 2016, ấn phẩm đã cam kết sẽ được cập nhật mỗi khi có những thông tin mới về mặt y khoa. "Trong quyển sách này, chúng tôi sẽ "làm đúng lại những điều sai", tức là đính chính lại các thông tin chưa được kiểm chứng", tác giả Uyên Bùi chia sẻ.

So với phiên bản năm 2016, ấn phẩm năm nay bổ sung và làm rõ hơn một số kiến thức y khoa, trong đó có vấn đề tắm nắng cho trẻ, chủ đề từng gây nhiều tranh luận trong cộng đồng phụ huynh.

Theo bác sĩ Trí Đoàn, ở phiên bản trước, sách đã nêu quan điểm không nhất thiết phải cho trẻ tắm nắng để bổ sung vitamin D, mà có thể bổ sung bằng đường uống. Tuy nhiên, phần giải thích khi đó chưa thật sự chi tiết.

Ở lần tái bản này, nội dung được cập nhật rõ ràng hơn, dựa trên các khuyến nghị y khoa mới. "Lời khuyên về cơ bản không thay đổi, nhưng phần giải thích sẽ đầy đủ và cụ thể hơn để phụ huynh hiểu rõ vấn đề", bác sĩ Trí Đoàn cho biết.

Ngoài ra, bác sĩ cũng đề cập đến một số vấn đề như ăn uống, dinh dưỡng, các loại vắc xin, cách bổ sung các thực phẩm chức năng… Các thông tin sẽ có điểm khác biệt so với phiên bản đầu tiên. "Cuốn sách này sẽ nói về một số vấn đề cũ nhưng có thêm các cập nhật kiến thức mới cho phụ huynh", bác sĩ chia sẻ.

“Để con được ốm” sau 10 năm: Cha mẹ có nên hỏi AI khi con bệnh?  - Ảnh 6.

Bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn, Trưởng khoa Nhi, Trưởng bộ phận Y học chứng cứ tại Hệ thống phòng khám đa khoa Victoria Healthcare

ẢNH: THANH MAI

Nhờ đọc Để con được ốm, chị Bích Hồng (32 tuổi, ở phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết bản thân tự tin hơn khi chăm sóc con, đặc biệt trong việc xử lý tình trạng nhẹ cân và cân nhắc khi dùng kháng sinh.

Chị Hồng biết đến cuốn sách từ năm 2019, khi bắt đầu tìm hiểu kiến thức nuôi con nhỏ. Theo chị, cha mẹ nào trước khi có con cũng lo lắng, vì vậy việc cập nhật thông tin và kiến thức y khoa chính thống là rất cần thiết trong bối cảnh thông tin trên mạng ngày càng nhiều và khó kiểm chứng.

Với những bổ sung và giải thích rõ ràng hơn trong lần tái bản này, cuốn sách được kỳ vọng tiếp tục trở thành một tài liệu tham khảo hữu ích cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là những người đang bắt đầu hành trình nuôi con nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.