Đề nghị Bộ Công an thăng quân hàm hai công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Huy Đạt
Huy Đạt
03/04/2020 14:19 GMT+7

Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng ký công văn đề nghị Bộ Công an thăng quân hàm đối với 2 công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy bắt nhóm thanh niên đua xe, có dấu hiệu cướp giật.

 Trưa 3.4, thông tin từ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP.Đà Nẵng cho biết thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đã ký văn bản đề nghị Bộ Công an thăng quân hàm trước thời hạn đối với hai chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng).
Theo đó, đại úy Đặng Thanh Tuấn được đề nghị thăng hàm thiếu tá và trung sĩ Võ Văn Toàn được đề nghị thăng hàm thượng sĩ.

Tang lễ 2 chiến sĩ công an hy sinh được tổ chức tại Nhà tang lễ TP.Đà Nẵng

Ảnh: HUY ĐẠT

Dự kiến lúc 16 giờ hôm nay (3.4), tang lễ của 2 chiến sĩ hy sinh khi truy bắt nhóm thanh niên có dấu hiệu cướp giật sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ TP.Đà Nẵng (103 Quang Trung, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 20 giờ 40 ngày 2.4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng nhận được tin báo có nhóm đua xe và cướp giật người đi đường. Công an TP.Đà Nẵng lập tức chỉ đạo Công an Q.Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi.
Khi lực lượng phối hợp với chốt tuần tra truy đuổi các đối tượng đến khu vực cầu Mân Quang, thuộc địa bàn phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà thì xảy ra va chạm giao thông nghiêm trọng.
Vụ va chạm làm hai chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Q.Sơn Trà là đại úy Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi) và trung sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi) hy sinh; một người dân là anh Mai Quốc Long (36 tuổi, trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) bị thương. 9 nghi phạm đã bị tạm giữ và vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hai cảnh sát hy sinh khi truy bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu cướp giật

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.