Đề nghị hỗ trợ kinh phí di dời dân khỏi điểm sạt lở Núi Cấm

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
23/12/2021 06:45 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản đề nghị hỗ trợ để khôi phục giao thông 74,5 tỉ đồng, khôi phục thủy lợi 84,8 tỉ đồng và hỗ trợ di dân khỏi khu vực sạt lở Núi Cấm 50 tỉ đồng.

Ngày 22.12, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ và đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai hỗ trợ tỉnh này 219,3 tỉ đồng để khắc phục.

Trong đó, hỗ trợ để khôi phục giao thông 74,5 tỉ đồng, khôi phục thủy lợi 84,8 tỉ đồng và hỗ trợ di dân khỏi khu vực sạt lở Núi Cấm (ở thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, H.Phù Cát, Bình Định) 50 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Bình Định, trong 2 đợt mưa lũ vào tháng 11 vừa qua, tỉnh này có 4 người chết, 2 người bị thương, 37 nhà sập, 12 điểm sạt lở… Tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 361 tỉ đồng, trong đó đợt mưa lũ từ ngày 11 - 18.11 thiệt hại khoảng 126 tỉ đồng và từ ngày 27 - 30.11 thiệt hại 235 tỉ đồng. Đặc biệt, từ tối 14 đến ngày 17.11, khu vực Núi Cấm bất ngờ sạt lở tại 2 điểm với khối lượng khoảng 35.000 m3 đất, đá tràn xuống khu dân cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.