Đề nghị nguyên thủ quỹ ngân hàng 'thụt két' án chung thân

15/08/2017 20:47 GMT+7

Chiều 15.8, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị mức án chung thân đối với Nguyễn Công Thanh, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa Ngân hàng Á Châu Tây Ninh, về hành vi chiếm đoạt 13,66 tỉ đồng và 133 lượng vàng.

Chiều 15.8, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị TAND tỉnh tuyên phạt mức án sơ thẩm đối với 3 bị cáo gồm: Nguyễn Công Thanh (41 tuổi, nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Tây Ninh - gọi tắt là PGD Long Hoa) mức án chung thân; Võ Sỹ Lân (49 tuổi, nguyên Giám đốc PGD Long Hoa) mức án 12 - 14 năm tù và Trần Kim Thành (45 tuổi, nguyên Trưởng bộ phận ngân quỹ, Kiểm soát viên giao dịch PGD Long Hoa) mức án 12-13 năm tù cùng tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Viện cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc Lân từ 4 - 5 năm tù và Thành 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù về cùng tội "che giấu tội phạm"
Tại phiên tòa, Thành thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Lý giải việc Lân và Thành sau khi phát hiện hụt quỹ và đồng ý cho Thanh khắc phục 1,6 tỉ đồng và 270 lượng SJC nhưng sau đó lại tăng đến 13,66 tỉ đồng và 133 lượng vàng SJC, Thanh khai do số tiền quá lớn, không có khả năng khắc phục. Do đó, Thanh tiếp tục lén lút lấy tiền, vàng trong kho quỹ để chơi sàn vàng ảo với hy vọng sẽ "trúng" nhưng không ngờ càng ngày càng thua lỗ nặng hơn nên đã ra đầu thú.
Thanh cũng thừa nhận không biết đã lấy bao nhiêu lần, quá trình điều tra mới biết thâm hụt thêm gần 4,5 tỉ đồng nữa.
Quá trình điều tra xác định tổng cộng, Thanh đã chiếm đoạt trên 13,66 tỉ đồng và 133 lượng vàng SJC (tổng giá trị 18,6 tỉ đồng) của PGD Long Hoa.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, hai bị cáo Lân và Thành không thừa nhận tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Dự kiến ngày 21.8, TAND tỉnh Tây Ninh sẽ tuyên án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.