Đệ nhất phu nhân Mỹ mắc Covid-19 trước khi Tổng thống Biden công du châu Á

05/09/2023 09:32 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden có kết quả dương tính với Covid-19 chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Joe Biden chuẩn bị lên đường đến Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

Đệ nhất phu nhân Mỹ mắc Covid-19 trước chuyến công du châu Á của ông Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden trong chuyến thị sát ảnh hưởng bão Idalia ở bang Florida hôm 2.9

REUTERS

Nhà Trắng hôm 5.9 cho hay đệ nhất phu nhân Jill Biden, 72 tuổi, có triệu chứng nhẹ trong lần tái nhiễm này. Lần gần nhất bà mắc Covid-19 là vào tháng 8 năm ngoái.

Tổng thống Biden, 81 tuổi, hiện vẫn có kết quả âm tính với Covid-19. Lần gần nhất nhà lãnh đạo Mỹ xét nghiệm dương tính với Covid-19 là tháng 7.2022.

"Bà sẽ tiếp tục ở nhà riêng tại Rehoboth Beach (bang Delaware)", Reuters dẫn lời bà Elizabeth Alexander, Giám đốc truyền thông của đệ nhất phu nhân.

Ông Biden đã từ Delaware quay về Washington D.C một mình vào tối 4.9.

Nhà Trắng cho hay Tổng thống Biden sẽ được xét nghiệm thường xuyên trong tuần này và được theo dõi để phát hiện sớm các triệu chứng nếu có.

Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa trả lời trước câu hỏi liệu các chuyến công du nước ngoài của ông Biden có bị ảnh hưởng hay không.

Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ sẽ rời Washington D.C ngày 7.9 để lên đường đến New Delhi, và từ New Delhi đến Hà Nội ngày 10.9.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam vào tháng 9

Thông tin trên được công bố sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt xác nhận sẽ không tham dự Hội nghị G20, dự kiến diễn ra từ ngày 9-10.9 ở Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.