Theo thông tin trên Báo Thanh Niên, Bộ Nội vụ vừa có dự thảo Tờ trình Chính phủ về nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể, lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng hiện chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân. Bộ Nội vụ cho rằng cần thiết tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhằm giúp người lao động có cuộc sống ổn định, tạo động lực làm việc.

Người lao động trẻ mong đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng sớm được thông qua và áp dụng để đời sống được tốt hơn
ẢNH: NGUYỄN TUẤN QUANG
Khi nghe tin có kế hoạch được đề xuất tăng lương, Huỳnh Thị Thanh Nhàn (25 tuổi), công tác tại một cơ quan pháp lý ở P.Xuân Hòa, TP.HCM, cho biết với mức lương hiện tại khoảng 7 triệu đồng/tháng, số tiền đó chị luôn phải đắn đo trong chi tiêu hàng ngày, nhiều áp lực chi tiêu đè nặng trong bối cảnh vật giá leo thang.
"Bây giờ hàng hóa gì giá cũng cao, việc đề xuất tăng lương trong thời gian này rất hợp lý. Tôi chỉ mong sao chính sách sớm được áp dụng để mỗi tháng dư ra vài trăm nghìn đồng, chi tiêu cho những việc khác, vậy là mừng lắm rồi", Nhàn bày tỏ.
Tương tự, Nguyễn Thị Sương (26 tuổi), kế toán viên tại một cơ quan pháp lý ở P.Xuân Hòa, TP.HCM, bộc bạch: "Sáng nay ngồi lướt điện thoại thấy thông tin đề xuất tăng lương, tôi rất vui mừng, cứ đọc đi đọc lại và tin rằng cuộc sống sắp tới đỡ vất vả hơn. Nếu được tăng lương, không chỉ giúp tôi có thêm chi phí để trang trải cuộc sống, mà còn có tiền tiết kiệm để sau này dùng cho những việc cần thiết, đồng thời có thêm chút khoản tiền gửi về phụ giúp gia đình".

Cán bộ, viên chức, người lao động sẽ rất phấn khởi nếu đề xuất được sớm thông qua
ẢNH MINH HỌA: NGUYỄN TUẤN QUANG
Là giáo viên trẻ vừa ra trường, anh Hoàng Văn Tài, công tác tại một trường THCS ở TP.HCM, chia sẻ: "Tôi dạy môn tin học, mức lương mới vào nghề chẳng thấm vào đâu so với chi phí đắt đỏ tại thành phố. Hơn nữa, lương hàng tháng của tôi chỉ đủ trả tiền trọ cộng với chi phí sinh hoạt hàng ngày nên khá chật vật. Thú thật, mức lương này hiện tại khó đủ để trang trải cuộc sống".
Và anh mong mỏi: "Nghe tin đề xuất tăng lương, trong lòng tôi mừng thầm. Tôi kỳ vọng chính sách sớm được áp dụng để những người trẻ như tôi có thêm đồng ra đồng vào".
Chị Rơ Lan Viên, giáo viên trẻ đang công tác tại Trường mầm non 2/9, tỉnh Gia Lai, chia sẻ: "Khi nghe tin về đề xuất tăng lương lần này sẽ giúp cho giáo viên trẻ mới vào nghề như mình được học thêm công việc tay trái, có thêm chi phí để trang trải cuộc sống. Đây sẽ là nguồn động viên để mình tiếp tục nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc".
Còn chị Nguyễn Thị Việt Hà, công tác tại Trường tiểu học Mai Đăng Chơn, Đà Nẵng, không giấu được sự vui mừng: "Sau khi nghe thông tin Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức lương, là một người giáo viên trẻ tuổi tôi rất vui và mong chờ chính sách sẽ được thông qua trong thời gian tới. Hiện mức lương của người lao động trẻ chưa đảm bảo được mức sống trong thời kỳ giá cả leo thang".
Bình luận (0)