Đêm giao thừa, Binh đoàn 20 phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ tại Cảng Tân Cảng Cát Lái

Mai Vọng
Mai Vọng
16/02/2026 21:01 GMT+7

Đã trở thành truyền thống hằng năm, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới của dân tộc, tối 16.2.2026 (tức 29 Tết), Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái, cảng container lớn và hiện đại nhất Việt Nam.

Đêm giao thừa, Binh đoàn 20 phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ tại cảng Tân Cảng Cát Lái- Ảnh 1.

Container đầu tiên sau phát lệnh làm hàng được xếp lên tàu EVER BRAVE của hãng tàu EVER GREEN

ẢNH: M.V

Chương trình phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ năm nay có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến dự, phát biểu chúc mừng. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các sở, ban ngành, địa phương của TP.

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái, mỗi ca sản xuất có hơn 1.000 người lao động trực tiếp quản lý, điều hành và phục vụ khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong dịp Tết Nguyên đán, cảng đón 70 chuyến tàu làm hàng, sản lượng thông qua 112.000 teus, tương đương gần 1,6 triệu tấn hàng hóa. Riêng trong đêm giao thừa, cảng đón 7 chuyến tàu container làm hàng, tổng sản lượng xếp dỡ gần 11.200 teus (tương đương 155.000 tấn hàng). Điều đó cho thấy sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026.

Đêm giao thừa, Binh đoàn 20 phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ tại cảng Tân Cảng Cát Lái- Ảnh 2.

Nghi thức phát lệnh làm hàng đầu xuân

ẢNH: M.V

Container đầu tiên sau phát lệnh làm hàng được xếp lên tàu EVER BRAVE của hãng tàu EVER GREEN, tải trọng 36.972 tấn, sức chở gần 3.000 teus, hành trình Cát Lái (Việt Nam) - Laem Chabang (Thái Lan) - Singapore - Port Kelang (Malaysia) - Chennai (Ấn Độ ) - Vizag ( Ấn Độ). Đây là hàng linh kiện điện tử - mặt hàng chủ lực năm qua đã góp phần đưa xuất khẩu của TP.HCM đạt kim ngạch hơn 98 tỉ USD.

Năm 2026, để tiếp tục giữ đà, giữ nhịp tăng trưởng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn xác định, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 5 trụ cột kinh doanh là khai thác cảng, dịch vụ logictics, vận tải và dịch vụ biển, đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp, khu thương mai tự do; dịch vụ du lịch biển đảo và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Tổng công ty phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế cơ bản (doanh thu, lợi nhuận) tăng 12%, năng suất lao động tăng trên 8,5%, riêng trụ cột logistics tăng trên 20% so với năm 2025. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Binh đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương và ghi nhận những thành tích mà cán bộ, nhân viên, người lao động Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã đạt được trong năm 2025, đồng thời đề nghị Binh đoàn 20 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đêm giao thừa, Binh đoàn 20 phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ tại cảng Tân Cảng Cát Lái- Ảnh 3.

Tại buổi phát lệnh làm hàng đầu xuân Bính Ngọ, Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của TP.HCM, các xã, phường trên địa bàn và Quỹ "Vì biển đảo quê hương" với số tiền 5,4 tỉ đồng

ẢNH: M.V

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao kết quả đạt được cũng như đóng góp của Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vào sự phát triển của TP. Năm 2025, kinh tề TP.HCM có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp vào thành công đó có sự đồng hành của các doanh nghiệp. TP.HCM sẽ đầu tư hạ tầng giao thông kết nối cảng biển,  đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Đặc biệt, xác định một hệ thống cảng nước sâu hiện đại không thể thiếu hạ tầng giao thông kết nối tương xứng, TP tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh và phát huy vai trò chiến lược của tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải trong mối tương quan với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và hệ thống cảng biển phía nam. Khi giao thông liên cảng thuận tiện, các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp Phú Mỹ, Cái Mép sẽ giảm được đáng kể chi phí logistics, từ đó thúc đẩy dịch vụ cảng biển phát triển. "Theo tôi được biết, Tân Cảng Sài Gòn hiện vận hành các cảng lớn tại khu vực Cái Mép (như cảng TCIT, TCTT), đường liên cảng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển container giữa các cảng trong hệ thống và các kho bãi (depot), trung tâm logistics; bảo đảm dòng chảy hàng hóa thông suốt, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế, nhất là các tuyến tàu mẹ đi Mỹ và Châu Âu khởi hành từ Cái Mép" - ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.