Đêm nay không khí lạnh tràn xuống làm miền Bắc chuyển mưa rét

22/03/2022 17:12 GMT+7

Dự báo từ đêm nay 22.3, không khí lạnh từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam khiến thời tiết miền Bắc có mưa rét trên diện rộng, nhiệt độ vùng núi có nơi giảm xuống 13 - 15 độ C.

Cập nhật diễn biến mới nhất về khối không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta, ông Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng phòng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bắt đầu từ đêm nay 22.3, không khí lạnh từ bên Trung Quốc sẽ tràn sang Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực vùng núi phía Bắc.

Đợt không khí lạnh từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam từ đêm nay 22.3 sẽ gây ra mưa giông diện rộng ở Bắc bộ

Ngọc Thắng

Dự báo từ rạng sáng mai 23.3, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ, sau đó là tây bắc Bắc bộ và tiếp tục lan rộng xuống bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp, dự báo từ chiều tối nay 22.3 đến hết ngày 23.3, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Trong đợt mưa này, vùng núi Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sang ngày mai 23.3, vùng mưa sẽ mở rộng đến các tỉnh Trung Trung bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh Bắc bộ từ ngày mai 23.3 sẽ chuyển rét. Dự báo ở đồng bằng, trung du Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19 - 22 độ C, thấp nhất 16 - 19 độ C, đặc biệt vùng núi có nơi giảm 13 - 15 độ C.

Cảnh báo thời tiết cực đoan, nguy hiểm

Cũng theo ông Nguyễn Đức Thành, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt rét này sẽ không kéo dài quá lâu. Thời tiết rét chủ yếu duy trì trong ngày 23 - 24.3, sau đó không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh, nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ sẽ tăng trở lại.

Dự báo đến ngày 25.3, thời tiết miền Bắc trở lại trạng thái sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng trở lại lên ngưỡng 26 - 29 độ C. Trời không còn rét.

Đáng lưu ý, ông Nguyễn Đức Thành cảnh báo hiện tại đang là thời điểm chuyển mùa từ mùa lạnh sang mùa nóng ở Bắc bộ, các đợt không khí lạnh trong giai đoạn này sẽ chịu tác động của nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cụ thể, trong đợt không khí lạnh này, ngoài gây ra mưa to, giông mạnh thì có khả năng sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy hiểm như lốc xoáy, mưa đá, sét đánh…người dân cần chủ động cảnh giác, phòng ngừa.

Ông Thành cũng cho biết, dự báo đến khoảng ngày 26 - 27.3, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.