ĐH Quốc tế Hồng Bàng 4-0 ĐH Quốc tế Sài Gòn: Chiến thắng áp đảo

26/02/2023 08:11 GMT+7

Đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng giành chiến thắng 4-0 trước ĐH Quốc tế Sài Gòn ở lượt trận cuối bảng C, vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen diễn ra sáng nay trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=khAdD0uobsw

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Với mục tiêu giành chiến thắng với tỷ số càng cao càng tốt nhằm đua tranh tấm vé vào vòng play-off, các cầu thủ đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng chủ động dâng cao đội hình tấn công từ đầu trước đội ĐH Quốc tế Sài Gòn. 

ĐH Quốc tế Hồng Bàng 4-0 ĐH Quốc tế Sài Gòn: Chiến thắng áp đảo - Ảnh 2.

ĐH Quốc tế Hồng Bàng (áo trắng) thắng áp đảo ĐH Quốc tế Sài Gòn

KHẢ HÒA

Ngay phút thứ 3, tiền đạo Chấn Hiệp (2) dứt điểm khéo léo đánh bại thủ môn Thanh Minh (1), mở tỷ số cho đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Bàn thắng sớm giúp tâm lý các cầu thủ đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng thoải mái và phấn chấn, duy trì thế trận tấn công áp đảo. 

Phút 17, Chấn Hiệp lại tỏa sáng với pha đá phạt hiểm hóc làm tung lưới thủ môn đội ĐH Quốc tế Sài Gòn, đưa đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng vượt dẫn 2-0. 

Thi đấu nỗ lực nhưng lực lượng mỏng, chất lượng đội hình cũng thua kém đối thủ nên đội ĐH Quốc tế Sài Gòn "lực bất tòng tâm". Các học trò HLV Phạm Tuấn Đạt nhận thêm bàn thua ở phút 30 khi Trung Kiên (5) tung cú vô lê trong vòng 16m50, đưa ĐH Quốc tế Hồng Bàng dẫn trước 3-0 cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên.  

ĐH Quốc tế Hồng Bàng 4-0 ĐH Quốc tế Sài Gòn: Chiến thắng áp đảo - Ảnh 3.

Trung Kiên (5) nâng tỷ số lên 3-0

KHẢ HÒA

Sang hiệp 2, các cầu thủ đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng tiếp tục duy trì sự lấn lướt và có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 53 do công của Tuấn Khôi (9) với cú dứt điểm cận thành. 

Tạo thêm nhiều cơ hội ở những phút còn lại hiệp 2 nhưng các học trò HLV Võ Ngọc Sang không ghi thêm bàn thắng nào. Trong khi đó, đội ĐH Quốc tế Sài Gòn có cơ hội ghi bàn thắng danh dự khi Đăng Khoa đối mặt thủ môn Phát Đạt (1) ở phút cuối trận nhưng không tận dụng thành công. 

ĐH Quốc tế Hồng Bàng 4-0 ĐH Quốc tế Sài Gòn: Chiến thắng áp đảo - Ảnh 4.

Tuấn Khôi (9) ấn định chiến thắng cho đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng

KHẢ HÒA

Chiến thắng áp đảo 4-0 trước đội ĐH Quốc tế Sài Gòn giúp đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng đạt 6 điểm (hiệu số +7), xếp nhì bảng C và chờ kết quả trận đấu cuối diễn ra lúc 14 giờ hôm nay giữa ĐH Công nghệ TP.HCM (6 điểm) với ĐH Hùng Vương TP.HCM (3 điểm) để biết xếp nhất hay nhì chung cuộc. 

Đội hình ra sân: 

+ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Phát Đạt (1), Chấn Hiệp (2), Trung Kiên (5), Vạn Vinh (8), Tuấn Khôi (9), Duy Bảo (10), Huy Hoàng (12), Phước Tú (15), Nguyên Huân (16), Hoàng Anh (21), Quang Hiếu (24). 

+ĐH Quốc tế Sài Gòn: Thanh Minh (1), Thanh Nam (6), Khang Thịnh (8), Đăng Khoa (10), Minh Nghĩa (11), Gia An (14), Việt Đạt (15), Quốc Đại (16), Thế Nam (19), Vĩnh Phú (21), Vĩnh Thành (22).

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Cục diện bảng C trước lượt cuối vẫn gay cấn khi đội ĐH Công Nghệ TP.HCM (6 điểm), ĐH Quốc tế Hồng Bàng (3 điểm) và ĐH Hùng Vương TP.HCM (3 điểm) sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng vào vòng play-off cùng ngôi nhì bảng để chờ cơ hội ở suất vào play-off dành cho 3/5 đội nhì bảng có thành tích tốt.

ĐH Quốc tế Hồng Bàng vs ĐH Quốc tế Sài Gòn: Thắng để hy vọng vào play-off - Ảnh 1.

Đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng (áo trắng) phải thắng đội ĐH Quốc tế Sài Gòn để cạnh tranh suất vào play-off

NHẬT THỊNH

Chạm trán với đội ĐH Quốc tế Sài Gòn đã hết cơ hội đi tiếp là thuận lợi không nhỏ với đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Tuy nhiên các cầu thủ đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng phải ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất, phô diễn hết khả năng bởi đội ĐH Quốc tế Sài Gòn tuy thua 2 trận trước nhưng đều thi đấu khá ấn tượng.

Ở trận thua 1-4 trước ĐH Công nghệ TP.HCM lượt trận trước, đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng khởi đầu ấn tượng với lối chơi phòng ngự phản công và có bàn thắng dẫn trước nhưng sau đó không duy trì được lợi thế dẫn đến "vỡ trận". Chạm trán với đội ĐH Quốc tế Sài Gòn trong tâm thế buộc phải thắng nên các học trò HLV Võ Ngọc Sang sẽ chơi tấn công chủ động. Tuy nhiên nếu lơ là phòng ngự họ dễ phải trả giá như ở các trận thua trước đó.

ĐH Quốc tế Hồng Bàng vs ĐH Quốc tế Sài Gòn: Thắng để hy vọng vào play-off - Ảnh 2.

Đội ĐH Quốc tế Sài Gòn (áo vàng) muốn chơi hay, chơi đẹp ở trận chia tay vòng loại

NHẬT THỊNH

Với các cầu thủ đội ĐH Quốc tế Sài Gòn, những trải nghiệm ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên 2023 để lại nhiều cảm xúc, nhất là ở trận thua ngược đáng tiếc 1-2 trước ĐH Hùng Vương TP.HCM ở lượt trận thứ hai. Thầy trò HLV Phạm Tuấn Đạt đặt mục tiêu chơi hay, chơi đẹp trước đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng ở trận cuối hôm nay để chia tay giải. Trong khi đó, nếu đạt mục tiêu giành chiến thắng trước ĐH Quốc tế Sài Gòn, đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng phải chờ kết quả trận đấu giữa đội ĐH Công nghệ TP.HCM với đội ĐH Hùng Vương mới biết thứ hạng chung cuộc của mình ở bảng C.

Xếp hạng bảng C trước lượt cuối hôm nay: 1/ĐH Công nghệ TP.HCM (6 điểm, hiệu số +5), 2/ĐH Quốc tế Hồng Bàng (3 điểm, hiệu số +3), 3/ĐH Hùng Vương TP.HCM (3 điểm, hiệu số -5), 4/ĐH Quốc tế Sài Gòn (0 điểm, hiệu số -3).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.