Thắng ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu 11 m, ĐH Huế lên ngôi vô địch

26/03/2023 15:00 GMT+7

Đội ĐH Huế đã giành chức vô địch giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 - Cúp Café de Măng Đen sau khi đánh bại Trường ĐH Thủy lợi 4-1 trên chấm luân lưu 11 m (hòa 2-2 trong 2 hiệp chính) ở trận chung kết diễn ra lúc 16 giờ chiều nay.

XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=Uye6wnaGKk4

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng không còn một chỗ trống, dàn CĐV Trường ĐH Thủy lợi đã lập kỷ lục khi có hơn 1.000 người, với hơn 10 xe du lịch 50 chỗ đi từ tỉnh Bình Dương lên, cộng thêm cơ số không nhỏ sinh viên phân viện tại TP.HCM đi xe máy.

Thắng ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu 11 m, ĐH Huế lên ngôi vô địch - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao cúp vô địch cho đội ĐH Huế

ĐỘC LẬP

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 26.3: ĐH Huế lên ngôi vô địch trong trận cầu cảm xúc

Dù ít hơn, khi phần lớn CĐV trên sân bao gồm ĐH Huế lẫn các sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng và một số trường khác ủng hộ cho các cầu thủ xứ cố đô, nhưng CĐV Trường Thủy lợi vẫn tạo ra dấu ấn bởi cách cổ vũ mạnh mẽ của mình.

Thắng ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu 11 m, ĐH Huế lên ngôi vô địch - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (áo trắng) chiếm ưu thế đầu trận

ĐỘC LẬP

Highlight Chung kết: ĐH Huế 2-2 ĐH Thủy lợi (luân lưu 4-1)

Ở dưới sân, dù chịu sức ép rất lớn nhưng các cầu thủ Trường ĐH Thủy lợi cũng vẫn thể hiện được cách chơi già dặn kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. Thực tế, trong 15 phút đầu tiên các cầu thủ Trường ĐH Thủy lợi mới là những người tạo ra dấu ấn hơn và có nhiều cơ hội rõ nét hơn, trong đó tình huống Thành An (8) đánh đầu cận thành từ 2m ra ngoài.       

Bóng đá vẫn có những quy luật bất thành văn nghiệt ngã, và Trường ĐH Thủy lợi đã phải nếm trải cảm giác đó, khi khí thế đang lên cao và sút mãi không vào, họ đã bất ngờ để thủng lưới ở phút 17. ĐH Huế đã ghi bàn ngay ở cơ hội đầu tiên của mình, khi quả đá phạt chếch cánh phải hơn 30 m của đội trưởng Quang Hợp (10), đã được Văn Dương (7) xuất hiện ở gần cột 2 đánh đầu cực mạnh đánh bại thủ môn Minh Quý (1, Trường ĐH Thủy lợi) mở tỷ số.

Thắng ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu 11 m, ĐH Huế lên ngôi vô địch - Ảnh 3.

Văn Dương (7) mở tỷ số cho đội ĐH Huế

NHẬT THỊNH

Nơi tình yêu bóng đá thắp lên từ khán đài: Cảm ơn các CĐV nhiệt thành

Bàn thắng này như liều "doping" đúng lúc giúp các cầu thủ ĐH Huế lấy lại sự cân bằng tâm lý, sau hơn 15 phút đầu như "bơi" trên sân vì "ngộp" trước sự choáng ngợp của trận chung kết. 

Tỷ số nghiêng về ĐH Huế khiến trận đấu vốn đã hấp dẫn càng trở nên nóng bỏng, khi các chàng trai của Trường ĐH Thủy lợi dốc sức quyết tâm dâng cao đội hình tìm bàn thắng.

Thắng ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu 11 m, ĐH Huế lên ngôi vô địch - Ảnh 5.

Trường ĐH Thủy lợi nhanh chóng có bàn san bằng tỷ số

ĐỘC LẬP

Sau hiệp 1 trận đấu diễn ra sôi nổi, Trường ĐH Thủy lợi đã làm được điều mình muốn là có bàn gỡ, khi từ một pha đá phạt bên cánh phải, hàng thủ ĐH Huế đã bỏ lỏng để Trần Đức Hoan (19) một mình xuất hiện trong khu vực 16m50 và đánh bại thủ môn Channa Phonesavath (24) bằng cú sút nối nhẹ nhưng hiểm hóc.

Sau bàn gỡ 1-1 ở phút 51, trận đấu diễn ra cân bằng hơn giữa những tràng cổ vũ không ngơi ngớt của CĐV 2 đội, và cả những nhóm đến từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Nông Lâm hay Tài chính Makerting…

Nếu ĐH Huế chủ động chơi tấn công để phát huy điểm mạnh nhất của mình từ những tình huống đột phá và ban bật ít chạm, những pha phản công của Trường ĐH Thủy lợi vẫn rất nguy hiểm, như tình huống Xuân Trường (12) thoát xuống đối mặt thủ môn Channa Phonesavath (24) nhưng sút bóng ra ngoài.

Thắng ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu 11 m, ĐH Huế lên ngôi vô địch - Ảnh 6.

Thủ môn Channa Phonesavath xuất sắc phá được 2 quả luân lưu 11 m

ĐỘC LẬP

Và tính đột biến của ĐH Huế đã tạo ra tác dụng, khi phút 69, pha đột phá của đội trưởng Quang Hợp (10) đã gây sức ép buộc Xuân Trường (12) phạm lỗi từ sau trong khu vực cấm địa, được Văn Pháp (11) thực hiện lạnh lùng trên chấm 11 m, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 70.

Nhưng một lần nữa bản lĩnh của các chàng trai Trường ĐH Thủy lợi được thể hiện, khi từ một quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Ngô Quang Tiến (4) đã bật cao đánh đầu dội đất gỡ hòa 2-2 ở phút 78.

Ở những phút cuối cùng, HLV Vũ Văn Trung giở tuyệt chiêu khi tung thủ môn dự bị Lê Thanh Phúc (24) vào sân để chuẩn bị cho loạt luân lưu 11 m.

Trong loạt luân lưu 11 m nghẹt thở, thủ môn Channa Phonesavath (24) lại tiếp tục trổ tài bắt phạt đền khi đẩy được 2 cú sút của Quang Tiến (4), Đức Hoan (19) bên phía Trường ĐH Thủy lợi, giúp đội nhà giành chức vô địch một cách xứng đáng.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

Trường ĐH Thủy lợi: Minh Quý (1, TM); Tuấn Minh (3), Quang Tiến (4), Thành An (8), Văn Dũng (9), Hoàng Danh (11, ĐT), Xuân Trường (12), Tiến Duy (15), Bảo Trung (17), Đức Hoan (19), Văn Toản (23).

 ĐH Huế: Channa Phonesavath (24, TM); Quốc Việt (2), Nhật Hoàng (3), Văn Dương (7), Duy Minh (9), Quang Hợp (10, ĐT), Văn Pháp (11), Minh Huy (16), Lê Giàu (19), Đức Tài (20), Ngọc Thiện (22).

 BÀN THẮNG:

Trường ĐH Thủy lợi: Trần Đức Hoan (19, phút 51), Ngô Quang Tiến (4, phút 78)

ĐH Huế: Trần Văn Dương (7, phút 17), Huỳnh Văn Pháp (11, phút 70)

THẺ PHẠT:

ĐH Huế: Duy Minh (9, phút 12), Minh Huy (16, phút 28), Lê Giàu (19, phút 41), Đặng Văn Phi (17, phút 73)

LUÂN LƯU 11 M: 

TRƯỜNG ĐH Thủy lợi: 

Vào: Hoàng Danh (11). Không vào: Quang Tiến (4), Đức Hoan (19)

ĐH Huế

Vào: Quang Hợp (10), Phan Tây (8), Văn Pháp (11), Quốc Việt (12)

CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT TRẬN ĐẤU: 

Thủ môn Channa Phonesavath (24, ĐH HUẾ)

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

ĐH Huế đang bay cao nhờ phong cách chơi bóng tấn công hoa mỹ

ĐH Huế đang bay cao nhờ phong cách chơi bóng tấn công hoa mỹ

NHẬT THỊNH

ĐH Huế và Trường ĐH Thủy lợi đã vượt qua nhiều đối thủ và thách thức để có mặt ở trận chung kết. Một khi đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đường chắc chắn không ai muốn lỡ bước, nên 2 đội bóng xuất sắc nhất của VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen sẽ dốc hết tinh thần và sức lực để trở thành người dâng cao cúp.

Đó sẽ là cuộc chiến thú vị, giữa những chàng trai hào hoa và chơi bóng tận hiến của ĐH Huế với những chiến binh từ ĐH Thủy lợi đang là đương kim vô địch giải Futsal sinh viên toàn quốc khu vực miền Bắc chỉ vừa kết thúc.

Vắng Văn Đô (15) là thiệt thòi lớn cho ĐH Huế

Vắng Văn Đô (15) là thiệt thòi lớn cho ĐH Huế

NHẬT THỊNH

Không bất ngờ nếu ĐH Huế đang là đội bóng được yêu thích nhất ở VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, khi sở hữu những mũi công đầy sáng tạo và giàu tính đột biến như đội trưởng Quang Hợp (10), tiền vệ Văn Dương (7), Văn Pháp (11), tiền đạo Đức Tài hay trung vệ Quốc Việt.

ĐH Huế không chỉ chơi bóng tận hiến và giàu cảm xúc, mà còn thể hiện được tinh thần thể thao thượng võ, dù sự hồn nhiên và quá đẹp khiến họ đôi lúc bỏ phí quá nhiều cơ hội ngon ăn, nếu không số bàn thắng ở VCK đã không dừng ở con số 7 bàn sau 5 trận.

Thật đáng tiếc cho ĐH Huế khi Văn Đô (15) bị chấn thương và không thể ra sân trong trận chung kết chiều nay, sau pha va chạm ở bán kết, vì đây là một trong những mũi nhọn lợi hại và hiệu quả nhất của đội bóng cố đô.

ĐH Thủy lợi càng đá càng hay nhờ bản lĩnh lỳ lợm tuyệt vời

ĐH Thủy lợi càng đá càng hay nhờ bản lĩnh lì lợm tuyệt vời

NHẬT THỊNH

Nhưng như HLV Xuân Hồng khẳng định, toàn bộ đội bóng sẽ dốc sức đá với 120% khả năng và quyết tâm để gánh giúp phần của anh bạn không may, để "bê cúp về xứ Huế".

Ở bên phía Trường ĐH Thủy lợi lại đem đến một thứ bóng đá kỷ luật, khôn ngoan và đầy bản lĩnh. Ở trận bán kết, họ đã có chiến thắng 1-0 để vượt qua Trường ĐH Tôn Đức Thắng để vào chung kết.

Đó là trận đấu các học trò của HLV Vũ Văn Trung đã thể hiện bản lĩnh rất mạnh mẽ giữa gần 7.000 CĐV phần lớn ủng hộ đội chủ nhà. Cũng khẳng định khi tập trung đá bóng, hiệu quả chơi bóng của Trường ĐH Thủy lợi cũng trở nên lợi hại hơn rất nhiều.

ĐH Thủy lợi vs ĐH Huế: Điền tên vào lịch sử!!! - Ảnh 4.

Niềm vui chiến thắng của thầy trò Trường ĐH Thủy lợi

ĐỘC LẬP

Như đã khẳng định ở đầu bài, trận chung kết giữa ĐH HuếĐH Thủy lợi sẽ là cuộc chạm trán giữa 2 triết lý chơi bóng rất khác nhau, của 2 đội bóng có những cá nhân có thể tạo ra khác biệt xoay chuyển thế cuộc chỉ trong tích tắc.

Đó sẽ là cơ hội của những cầu thủ ĐH Huế hay các ngôi sao Trường ĐH Thủy lợi như Hoàng Danh (11), Nguyên Vĩ (10), Bảo Trung (17), Tuấn Minh (3), Quang Tiến (4)… Đã đi đến bước cuối cùng, chúng ta có thể chờ mong đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành chiến thắng, khép lại trọn vẹn ngày hội bóng đá sinh viên mùa đầu tiên.

ĐH Thủy lợi vs ĐH Huế: Điền tên vào lịch sử!!! - Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.