Đi châu Âu rèn 'binh pháp' cho World Cup 2023

06/06/2023 06:42 GMT+7

Đội tuyển nữ VN rời Hà Nội vào hôm qua 5.6 và đã có mặt tại Frankfurt (Đức), bắt đầu 3 tuần tập huấn và du đấu đặc biệt, chuẩn bị cho đấu trường lớn nhất hành tinh World Cup nữ vào tháng 7 tới.

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ VN chung bảng E với những đối thủ sừng sỏ gồm Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Việc đội tuyển Mỹ từng vùi dập Thái Lan 13-0 ở World Cup nữ 2019 cho thấy sự vượt trội của đội bóng số 1 thế giới đã 4 lần vô địch World Cup. Á quân World Cup nữ 2019, đội tuyển nữ Hà Lan (hạng 3 FIFA) từng vô địch EURO 2017, sở hữu hàng công cực mạnh với ngôi sao Vivianne mới 26 tuổi nhưng đã ghi tới 95 bàn cho đội tuyển quốc gia. Cũng lần đầu dự World Cup, nhưng đội Bồ Đào Nha có thể lực, thể hình vượt trội chúng ta.

HLV Mai Đức Chung và các học trò rời Hà Nội ngày 5.6

Tiền đạo trẻ Thanh Nhã


Đi châu Âu rèn 'binh pháp' cho World Cup 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN (trái) sẽ được va chạm với các đối thủ mạnh ở chuyến tập huấn tại châu Âu

NGỌC DƯƠNG

Xét tương quan lực lượng, đội Mỹ và Hà Lan quá mạnh nên đội tuyển nữ VN có thể kỳ vọng cơ hội kiếm điểm trước Bồ Đào Nha. Cách chuẩn bị tốt nhất là thi đấu cọ xát với các đối thủ châu Âu tương đồng đội nữ Bồ Đào Nha về thể hình, sức mạnh và cách chơi. Dự kiến trong 3 tuần tập huấn tại châu Âu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 4 trận giao hữu rất bổ ích, gồm: 3 trận tại Đức, gặp CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10.6), Short Mainz (15.6) tại sân Am Sommerdamm và gặp đội tuyển Đức (24.6) tại sân Stadion am Bieberer Berg; xen kẽ đó sẽ là trận giao hữu với đội U.23 Ba Lan (19.6).

Huỳnh Như và Hoàng Thị Loan

Sau khi về lại VN, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bay sang New Zealand ngày 5.7 và có thêm 2 trận giao hữu quý giá với đội nữ của nước chủ nhà và đội nữ Tây Ban Nha, trước khi bước vào trận ra quân gặp đội Mỹ ngày 22.7.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng: "Bóng đá nữ châu Âu đang phát triển tương đối nhanh, không hề thua kém bóng đá nam về việc cập nhật các hình thái chiến thuật. Họ vẫn chơi kiểm soát bóng và khi gặp các đội bóng Đông Nam Á nhỏ bé về hình thể như VN, các đối thủ sẽ thích dùng bóng bổng để tận dụng ưu thế về chiều cao. Có thể hình dung chúng ta có cơ hội đối đầu trực tiếp với các đội nữ châu Âu mạnh về thể lực, tốc độ và giỏi trong tạt bóng, tình huống cố định. Điều đó sẽ đem đến cho các cô gái VN những trải nghiệm cực kỳ quý giá. Lúc sinh thời, HLV Karl Heinz Weigang từng đưa đội tuyển nam VN tập huấn ở Đức, chỉ toàn đá với các đội hạng 2, hạng 3 thôi. Nhưng nhờ đó trở nên dạn dĩ trước các đối thủ giàu thể lực, chơi áp sát quyết liệt và có HCĐ SEA Games năm 1995. Đội tuyển nữ VN cũng vậy. Trong thời gian ngắn sắp tới, kỹ thuật và chiến thuật khó lòng cải thiện, nhưng sẽ tích lũy được kinh nghiệm để ứng phó với các đối phương cao to, mạnh mẽ, và đội tuyển nữ VN có sự hình dung trước để không bị ngợp khi chính thức bước vào chặng đua khốc liệt tại World Cup nữ 2023".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.