Đi chợ hộ là bài toán đa biến, chưa có trong lịch sử

29/08/2021 17:56 GMT+7

Ông Phạm Đức Hải nhìn nhận 'đi chợ hộ là bài toán đa biến' bởi việc đi chợ cho một gia đình đã khó thì khi đi chợ cho toàn bộ người dân TP.HCM càng khó khăn vô cùng.

Chiều 29.8, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo định kỳ cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch trong 24 giờ qua.
Tại buổi họp báo, PV Thanh Niên nêu thực tế sau 1 tuần triển khai việc “đi chợ hộ”, có nhiều phản ánh trên mạng xã hội, đường dây nóng của người dân về việc chậm trễ, không đúng đơn hàng; đồng thời đặt câu hỏi T.HCM sẽ có những giải pháp cụ thể nào để chấn chỉnh, ổn định đời sống người dân trong thời gian giãn cách xã hội

Theo chân bộ đội đi chợ hộ chọn “con cá, mớ rau” giúp dân chống Covid-19

Cam kết không để người dân thiếu đói

Trả lời, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương nhìn nhận việc "đi chợ hộ" là một phương thức cung ứng thực phẩm mới theo yêu cầu phòng chống dịch, phải huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đáp ứng nhưng do không có thời gian chuẩn bị nên có những khó khăn, lúng túng bước đầu.

Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương nói về việc cung ứng thực phẩm cho người dân trong những ngày giãn cách

Sỹ Đông

Chính quyền thành phố cam kết không để người dân thiếu đói; nhưng để đáp ứng tất cả nhu cầu như bình thường sẽ rất khó khăn. Các đơn vị cung ứng đang tích cực, cố gắng đưa hàng hóa đến tay người dân nhưng chắc chắn có những lúc trục trặc, và chậm trễ đến tay người dân.
Ông Phương đề nghị nếu người dân thấy việc cung ứng chưa tốt, chưa kịp thời thì liên hệ để trao đổi qua đường dây nóng với những người có trách nhiệm tại địa phương. Lãnh đạo Sở Công thương cũng chia sẻ nhiều phản ánh trên mạng xã hội, trong đó có những lời chê bai chưa đúng thực tế và những nỗ lực của các lực lượng.

TP.HCM phát hiện 64.299 ca Covid-19 ở vùng đỏ, vùng cam sau 1 tuần tăng cường giãn cách

Điều chỉnh nhu cầu, sở thích

Hiện Tổ công tác đặc biệt tại 312 phường, xã, thị trấn phối hợp với Tổ Covid-19 cộng đồng và các lực lượng chức năng đã đi chợ hộ với tần suất 1 tuần/lần phân phối hàng hóa trực tiếp đến người dân. Từ ngày 23 - 28.8, các lực lượng đã "đi chợ hộ" cho 411.922/508.666 hộ đăng ký (khoảng 81%).

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM việc đi chợ hộ là chưa có trong lịch sử, đây là giải pháp rất mới, là “bài toán đa biến”. Ông Hải dẫn chứng một hộ có 4 người dọn lên 1 mâm cơm có cá kho, canh khổ qua; người nào thích ăn cá kho thì rất vui nhưng có người hỏi sao không có thịt.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM

Ảnh: Sỹ Đông

Mặt khác, trước đây, người dân tự đi chợ, dự định mua các món hàng nhưng có khi không đáp ứng được; hay như mua thuốc tây có khi cũng không đúng loại… thì nay người đi chợ hộ khó khăn vô cùng. Mới chỉ một hộ đã khó khăn, còn bây giờ toàn thành phố có hơn 2,2 triệu hộ mà chỉ còn 312 phường, xã, thị trấn đi chợ hộ thì sẽ nhiều phát sinh.
“TP.HCM sẽ nỗ lực tối đa để đáp ứng hết sức nhu cầu bà con. Nhưng nếu chưa đáp ứng được thì cứ bình tĩnh, trao đổi với cơ quan chức năng, tổ dân phố để tiếp tục đặt ra yêu cầu cho mình. Nếu chúng ta không hài lòng hết thì cố gắng điều chỉnh nhu cầu, thói quen, sở thích của mình. Chúng ta thà chịu cực, chịu khổ 5 - 10 ngày và hơn thế nữa còn hơn chịu cực 1 năm và hơn thế nữa”, ông Hải nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.