Đi chùa Quan Thánh Đế Quân, chui qua bụng ngựa Xích Thố cầu may lễ vía Ông

Phú Thanh Võ
Phú Thanh Võ
13/02/2022 17:24 GMT+7

Tháng Giêng là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội quan trọng của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM. Trước hội Nguyên Tiêu 2 ngày chính là lễ vía đức Quan Thánh Đế Quân (13 tháng Giêng). Tình hình dịch bệnh có khiến người đi viếng ít hơn cùng kỳ, nhưng khách đến đều lạc quan, ai cũng cầu mong điều tốt đẹp, năm mới trở lại bình thường, cuộc sống ấm no.

Đầu năm là thời điểm diễn ra nhiều tiết lễ của người Hoa tại Sài Gòn. Ngày 13 tháng Giêng hàng năm diễn ra lễ vía đức Quan Thánh Đế Quân (đức Quan Công) tại Hội quán Nghĩa An (Q.5, TP.HCM). Từ chiều 12.2.2022, đã có rất nhiều người đã đến đây dâng hương, cầu may dịp năm mới.

Hội quán Nghĩa An là nơi có bề dày lịch sử nổi bật của cộng đồng người Hoa khi di cư từ Cù Lao Phố (Biên Hòa) về Chợ Lớn ngày nay.

Từ chiều ngày 12.02.2022, rất nhiều khách viếng chùa đã dâng hương, lễ bái đức Quan Thánh Đế Quân.

Người dân tham quan và ban quản lý Hội quán Nghĩa An chấp hành nghiêm túc các yêu cầu đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ trong khuôn viên.

Các tín đồ cầu nguyện cho một năm suôn sẻ, gia đình bình an, cuộc sống trở lại bình thường.

Đặc biệt, chùa Quan Thánh Đế Quân còn nổi tiếng khắp vùng với tục chui bụng ngựa Xích Thố cầu may của khách lễ chùa. Người đi lễ bái thường sẽ vái lạy Mã Thầu Tướng Quân (hay Mã Đầu Tướng Quân, người từng chăm sóc ngựa của Quan Nhị Ca).

Dân gian quan niệm, đàn ông chui sang bụng ngựa Xích Thố 7 lần, đàn bà sẽ là 9 lần sẽ gặp nhiều may mắn. Bên cạnh đó, người lễ bái cũng rung chiếc chuông trước cổ ngựa, hoặc vuốt cổ ngựa cầu may . Trẻ em chui qua bụng ngựa Xích Thố mong cầu học giỏi, mau ăn chóng lớn.

Lễ bái ngựa Xích Thố và Mã Thầu Tướng Quân.

Khách dâng hương chui qua bụng ngựa Xích Thố, rung chiếc chuông, vuốt cổ ngựa cầu may.

Nén hương dâng Ông đầu năm gửi cả hy vọng về một cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Cộng đồng người Hoa ở khu vực miền Tây như Gò Công thường cúng vía Ông rất trang trọng suốt 3 ngày từ mùng 10 đến 13 tháng Giêng.

Còn ở khu vực Chợ Lớn, tại chùa Quan Thánh Đế Quân, lễ cúng được diễn ra đơn giản hơn, vì sang ngày 14 hôm sau sẽ khai màn hội Nguyên Tiêu, với lễ cúng Ông được diễn ra rất linh đình vào đúng ngày rằm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.