Di dời hơn 1.800 mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

23/02/2024 07:09 GMT+7

Sáng 21.2, hàng chục công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đến dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, cây dại bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM) dọc đường Tân Kỳ - Tân Quý.

BỐC MỘ TẬP TRUNG TỪ NGÀY 24.2

Việc dọn dẹp thực hiện từ nay đến cuối tuần để chuẩn bị cho việc bốc mộ tập trung từ ngày 24.2.

Di dời hơn 1.800 mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa- Ảnh 1.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhìn từ trên cao

Trần Kha

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, toàn bộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã được đóng cọc, dựng rào bao bọc xung quanh. Nhiều ngôi mộ được di dời nhưng huyệt đạo chưa được san lấp. Dọc các con đường đất đi sâu bên trong nghĩa trang là nhà trọ nằm xen kẽ khu mộ. Trước đây, những người sống tại khu vực này sinh sống bằng nghề chăm sóc mộ nhưng từ khi chính quyền TP.HCM có chủ trương di dời nghĩa trang thì người dân cũng dần chuyển sang nghề khác.

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều người dân sống xung quanh nghĩa trang cho hay họ đã chờ ngày di dời các ngôi mộ này từ lâu; bởi nhiều năm qua cuộc sống thường ngày không chỉ đối mặt với ô nhiễm mà còn thấp thỏm vấn nạn ma túy. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, có nhà trên đường Bình Long (P.Tân Quý, Q.Tân Phú - đối diện nghĩa trang), cho hay nếu sau khi di dời, khu nghĩa trang được chuyển đổi công năng, làm công viên, trường học thì quá tốt. Bởi khi đó, tình hình an ninh trật tự sẽ được đảm bảo, bộ mặt đô thị khang trang hơn và người dân có thêm nơi đi bộ, hóng mát, trẻ con đi học gần nhà.

Bắt đầu bốc mộ tập trung tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Đầu năm, ông T.D.X (43 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) đến thắp hương mộ phần người thân trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ông X. chia sẻ, mẹ ông bị tai nạn giao thông, mất cách đây gần 20 năm. Vào thời điểm trên, gia đình mua một ô đất bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (cạnh trụ sở UBND P.Bình Hưng Hòa A hiện tại) để chôn cất. Khi TP.HCM có chủ trương di dời khu nghĩa trang, gia đình đồng thuận vì lợi ích cộng đồng. "Hiện điều kiện kinh tế gia đình cũng eo hẹp nên đang phân vân di dời đi đâu", ông X. lo lắng.

SẼ THÀNH CÔNG VIÊN LỚN NHẤT PHÍA TÂY TP.HCM

Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) Q.Bình Tân, trong 1.863 mộ chưa bốc của giai đoạn 1 dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa có 1.773 mộ chưa có thân nhân kê khai sẽ được bốc mộ tập trung từ ngày 24.2 - 21.3. Đối với 63 mộ đã có thân nhân nộp hồ sơ đăng ký kê khai, thân nhân liên hệ Ban BTGPMB Q.Bình Tân để thực hiện bốc mộ, di dời từ nay đến hết ngày 31.5. Sau thời gian trên, nếu thân nhân chưa thực hiện thì chủ đầu tư tiến hành công tác bốc mộ tập trung trong tháng 6.2024.

Tro cốt sau khi di dời được lưu giữ tại Văn phòng Quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa trong thời gian chờ xây dựng Nhà lưu giữ tro cốt phục vụ cho dự án. Tro cốt lưu giữ tại văn phòng được chăm sóc trang nghiêm, có phần mềm quản lý phục vụ công tác lưu giữ và theo dõi chặt chẽ.

TP.HCM chi ngàn tỉ xây trường học, công viên tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Ông Vũ Chí Kiên, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân, cho biết nghĩa trang Bình Hưng Hòa là nghĩa trang lâu đời, được ghép thành từ nhiều nghĩa trang nhỏ. Từ nhiều nhiệm kỳ trước, TP.HCM có chủ trương di dời, tái thiết lại không gian, cảnh quan. Sau nhiều lần quy hoạch, Q.Bình Tân đề xuất UBND TP.HCM điều chỉnh quy hoạch theo hướng dành phần lớn diện tích làm công viên và công trình tiện ích công cộng như trường học, trung tâm thể dục thể thao. UBND TP.HCM đã đồng thuận chủ trương và sẽ cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung theo từng khu vực phù hợp.

Ông Kiên cho rằng việc chỉnh trang nghĩa trang Bình Hưng Hòa là dự án lớn, không thể hoàn thành trong 1 - 2 năm nên quận đang tập trung vào các hạng mục đã được bố trí vốn như nhà lưu giữ tro cốt và dự án công viên, trường học trên khu đất 17,3 ha. Cụ thể, đối với dự án nhà lưu giữ tro cốt, quận đã chọn vị trí và đang nghiên cứu phương án thiết kế để công trình có giá trị về mặt kiến trúc, hài hòa với công viên và các công trình tôn giáo xung quanh. Dự án này sẽ khởi công trong năm 2024. Đối với dự án xây dựng trường học và công viên, quận đang làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, dự kiến khởi công trước tháng 4.2025.

Phó chủ tịch Q.Bình Tân nhìn nhận, do địa phương có dân số đông, quận tập trung đầu tư trường học và công viên, cây xanh. Để hoàn thành 10 ha mảng xanh đến năm 2025, quận đốc thúc các chủ đầu tư dự án nhà ở hoàn thành công viên nhỏ trong các khu dân cư, phối hợp Sở Xây dựng làm công viên rộng 3 ha dọc QL1. Trong các năm tới, quận tập trung đầu tư các hạng mục công viên tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. "Đây là công viên có quy mô lớn nhất khu vực phía tây TP.HCM, không chỉ phục vụ người dân trên địa bàn mà còn các quận lân cận", ông Kiên nói.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng 40,7 ha có khoảng 54.000 ngôi mộ, là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM. Từ năm 2010, chính quyền TP.HCM có chủ trương di dời nghĩa trang này để chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu di dời từ năm 2014 nhưng đến nay còn 23.730 mộ chưa bốc, trong đó có khoảng 12.986 mộ chưa có thân nhân thăm viếng, kê khai.

Dự án bốc mộ tập trung giai đoạn 1 nghĩa trang Bình Hưng Hòa do Ban BTGPMB Q.Bình Tân làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, đơn vị giám sát là Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM và Trung tâm y tế Q.Bình Tân. Việc bốc mộ tập trung được giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.