Khởi công trường học, công viên trên khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước tháng 4.2025

09/11/2023 15:30 GMT+7

Q.Bình Tân (TP.HCM) đặt mục tiêu hoàn thành thủ tục và khởi công dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước tháng 4.2025.

Đây là một trong các mục tiêu cụ thể được nêu trong nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành công trình trọng điểm di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa do Quận ủy Bình Tân ban hành vào đầu tháng 11.2023.

Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa có diện tích 40,7 ha được thực hiện từ năm 2010, chia làm 3 giai đoạn nhằm di dời khoảng 54.000 ngôi mộ để chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự. Đến nay, còn 23.730 mộ chưa bốc, trong đó có khoảng 12.986 mộ chưa có thân nhân thăm viếng, kê khai.

Trước đây, từng có quy hoạch làm khu phức hợp thương mại dịch vụ nhưng Quận ủy Bình Tân đánh giá việc này không còn phù hợp, và việc đầu tư trường học, công trình công cộng là nhu cầu cấp thiết và tạo sự đồng thuận cao của người dân.

Khởi công trường học, công viên trên nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước tháng 4.2025 - Ảnh 1.

Q.Bình Tân đặt mục tiêu bốc mộ toàn bộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa hoàn tất trong năm 2025

NHẬT THỊNH

Về các mục tiêu cụ thể, Q.Bình Tân dự kiến hoàn thành định hướng điều chỉnh quy hoạch khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước ngày 15.12 năm nay. Công tác bốc mộ tập trung giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trước tháng 4.2024 và hoàn thành bốc mộ cả dự án trong năm 2025.

Việc khởi công dự án xây dựng nhà lưu giữ tro cốt phục vụ công tác bốc mộ tập trung được thực hiện trong tháng 9.2024.

Đối với dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang, Q.Bình Tân đặt mục tiêu hoàn thành các thủ tục phê duyệt, lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án trước 30.4.2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Khởi công trường học, công viên trên khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước tháng 4.2025

Dự án này được HĐND TP.HCM phê duyệt hồi tháng 7.2023, thực hiện trên khu đất hơn 17 ha gồm các hạng mục: xây dựng mới trường THCS, san lấp nền, làm đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, chiếu sáng, trồng cây xanh. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.500 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, thực hiện giai đoạn 2023 - 2026.

Kế đến, địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình công cộng và công viên cây xanh tập trung có quy mô lớn theo định hướng quy hoạch được duyệt, hoàn thành trong năm 2027.

Một trong những công việc trọng tâm của UBND Q.Bình Tân là hoàn thành công tác bốc mộ tập trung ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa đối với 1.876 mộ không có thân nhân thăm viếng, kê khai của giai đoạn 1 (12 ha) trước tháng 4.2024. Đồng thời, tăng cường công tác rà soát, thống kê số lượng mộ còn lại thuộc giai đoạn 2 và giai đoạn 3 để tiếp tục phối hợp tuyên truyền và triển khai công tác bốc mộ tập trung hoàn thành bốc mộ cả dự án trong năm 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.