Đi lại bằng máy bay, tàu hỏa 'phập phồng' chờ các tỉnh

05/10/2021 07:07 GMT+7

Trong khi nhiều địa phương như TP.HCM, Bình Định, Phú Yên, Điện Biên... 'gật đầu' với kế hoạch mở cửa đường bay nội địa từ ngày 5.10, thì Hải Phòng, Gia Lai từ chối.

Theo đề xuất của Cục Hàng không VN, từ 5.10, các hãng bay sẽ khôi phục lại đường bay nội địa (dự kiến 385 chuyến khứ hồi/ngày). Chiều 4.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã có công văn gửi Cục Hàng không VN đồng ý với kế hoạch mở lại các đường bay nội địa. Đặc biệt, với đường bay TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM đề xuất tổ chức một số chuyến bay khứ hồi trong tuần, để giải quyết một phần nhu cầu đi lại cấp thiết giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với Hà Nội và các tỉnh phía bắc.

UBND tỉnh Bình Định cũng đã có văn bản gửi Cục Hàng không VN đồng ý với kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa đi và đến sân bay Phù Cát (Bình Định). Tương tự, UBND các tỉnh Điện Biên và Phú Yên đã đồng ý mở lại các chuyến bay nội địa từ 5.10.

Tuy nhiên trong công văn gửi Cục Hàng không VN hôm qua, UBND TP.Hà Nội không nêu rõ có đồng ý hay không với kế hoạch khai thác trở lại các đường bay nội địa. Thay vào đó, Hà Nội đề nghị Cục Hàng không VN báo cáo Bộ GTVT về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ đi, đến Hà Nội trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 để lấy ý kiến TP và các tỉnh, thành lân cận theo đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành.

Covid-19 sáng 5.10: Cả nước 813.961​​ ca nhiễm, 721.480 ca khỏi | Khuyến cáo về xét nghiệm kháng thể

Trong khi đó, UBND TP.Hải Phòng có văn bản ngắn gọn đề nghị Bộ GTVT “tạm thời không mở lại các đường bay nội địa” mà không nêu lý do. Tương tự như đề nghị của Hải Phòng, với lý do số lượng công dân từ các tỉnh phía nam đi về Gia Lai bằng phương tiện cá nhân rất lớn, trung bình mỗi ngày 1.000 - 1.200 người, điều kiện cơ sở vật chất các khu cách ly tập trung, năng lực tiếp nhận của tỉnh đang quá tải, Gia Lai đề nghị Cục Hàng không VN tạm thời chưa khai thác các đường bay nội địa chở khách đi và đến tỉnh này. Sau ngày 15.10, khi các điều kiện cơ sở vật chất về phòng, chống dịch của địa phương được đảm bảo, Gia Lai sẽ có đề xuất mở lại các chuyến bay nội địa.

Ngoài ra, Cục Đường sắt VN cũng đã có văn bản xin ý kiến các địa phương để khôi phục lại các chuyến tàu khứ hồi từ 7.10. Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt VN, lịch chạy tàu và thời điểm sẽ phụ thuộc vào phản hồi của các địa phương trong 1, 2 ngày tới.

Ngày 3.10, Tổng công ty Đường sắt VN đã tổ chức chạy chuyến tàu chuyên biệt SE12 đưa khoảng 500 hành khách là công dân Ninh Bình đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê theo đề nghị của tỉnh Ninh Bình. Trước đó, đường sắt cũng đã tổ chức 6 đoàn tàu đưa hơn 2.000 công dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Yên Bái về quê.

Trong những ngày qua, việc đi lại của người dân tại TP.HCM và các tỉnh lân cận được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trong công điện ngày 30.9 của Thủ tướng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng yêu cầu đi lại của người dân trong khu vực giữa TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An là rất lớn và chính đáng. Việc đưa đón người ra, vào “khu vực” phải được chính quyền các tỉnh, thành tổ chức an toàn, chu đáo.

Đến ngày 3.10, Thủ tướng tiếp tục có chỉ thị, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với UBND các tỉnh, thành thống nhất phương án sản xuất, lưu thông hàng hóa, đi lại và ăn ở của người lao động, phương án phải bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.