Đi nắn xương khớp, cô gái bị liệt vì bóc tách 4 động mạch ở cổ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/07/2022 09:06 GMT+7

Vì muốn trị cơn đau lưng khó chịu, cô Caitlin Jensen đã đến gặp một chuyên gia nắn xương khớp. Tuy nhiên, khi người này thực hiện động tác nắn cổ cho cô Jensen thì không may đã khiến động mạch bị bóc tách, dẫn đến liệt.

Cô Caitlin Jensen vừa tốt nghiệp ngành y sinh và hóa học tại Đại học Georgia Southern ở bang Georgia (Mỹ). Cô gái trẻ bị đau lưng nên đã tìm đến một chuyên gia nắn xương khớp chỉnh hình để điều trị, theo tờ The Independent (Anh).

Sau khi nắn chỉnh cổ, cô Caitlin Jensen đã bị liệt phần lớn cơ thể do bóc tách động mạch ở cổ

SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, khi đang thực hiện thủ thuật nắn khớp cổ cho cô Jensen, việc đáng tiếc đã xảy ra. Tổng cộng 4 động mạch ở cổ của cô đã bị bóc tách, dẫn đến ngừng tim và đột quỵ.

Khi được đưa đến Bệnh viện Memorial ở thành phố Savannah, bang Georgia, cô Jensen đã trải qua hơn 10 phút không có mạch đập. Các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp để cứu sống cô gái trẻ. Hiện tại, cô Jensen vẫn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) với tình trạng não bị tổn thương.

Sau vụ việc, bà Darlene, mẹ của cô Caitlin, đã lập một tài khoản trên trang gây quỹ cộng đồng GoFundMe và quyên góp được hơn 20.000 USD để tiếp tục quá trình điều trị cho cô.

Bà Darlene cho biết con gái đã bị liệt phần lớn cơ thể. “Caitlin hiện đã có lại ý thức và phản ứng với các mệnh lệnh lời nói bằng cách chớp mắt, động đậy các ngón chân của bàn chân trái”, bà Caitlin cho biết.

Từ lâu, một số ý kiến chuyên gia cho rằng cần cẩn trọng khi nắn chỉnh cột sống vì có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Vào năm 2003, nhà thần kinh học người Mỹ Wade Smith đã công bố nghiên cứu khẳng định việc nắn chỉnh cột sống cổ có thể dẫn đến đột quỵ ở những bệnh nhân có tiền sử bị bóc tách động mạch đốt sống, theo The Independent.

Trong bài trả lời phỏng vấn với tờ The Washington Post (Mỹ), ông Smith cho biết dù nguy cơ xảy ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi nắn chỉnh đốt sống cổ là nhỏ nhưng bệnh nhân vẫn cần phải được cảnh báo trước khi tham gia trị liệu.

“Nếu người thực hiện nắn chỉnh không muốn thảo luận với bạn về rủi ro của thủ thuật này thì bạn không nên đến gặp người đó”, ông Smith nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.