Đi tàu từ 4 giờ sáng tìm đàn voọc Cát Bà chỉ còn khoảng 100 con

Chỉ còn khoảng 100 cá thể ngoài tự nhiên, voọc Cát Bà là loài linh trưởng đặc hữu chỉ phân bố trên quần đảo Cát Bà. Để ghi lại những khoảnh khắc của đàn voọc, người chụp phải tìm kiếm nhiều giờ trên vịnh và chỉ có vài phút để bấm máy.

Bộ ảnh về voọc Cát Bà được Th.S Lã Nhật Tân, cộng tác viên tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tại Đại học Vân Nam (Côn Minh, Trung Quốc) thực hiện và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. 

Anh Tân cho biết, việc chụp ảnh động vật hoang dã nói chung và voọc Cát Bà nói riêng xuất phát từ niềm đam mê và công việc chuyên môn. Anh đã từng đến đảo Cát Bà (Hải Phòng) nhiều lần và có cơ hội gặp loài voọc ở đây. Tuy nhiên, để chụp được những bức ảnh về đàn voọc một cách rõ nét đòi hỏi sự kiên nhẫn và điều kiện thời tiết ủng hộ. 

"Tôi ra đó du lịch và thuê tàu cao tốc riêng, từ 4 giờ khám phá vịnh Lan Hạ và các đảo trong quần đảo Cát Bà. Việc chụp hình trên những chiếc thuyền ở khoảng cách xa với ống kính có tiêu cự dài gặp nhiều trở ngại do sóng biển liên tục làm chao đảo thuyền, gây rúc lắc. Đồng thời, tôi không thể giữ thuyền quá lâu tại một vị trí vì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tập tính và việc kiếm ăn của đàn voọc. Trong mỗi chuyến đi, việc gặp voọc Cát Bà đã là rất may mắn và cơ hội ghi hình thuận lợi chỉ diễn ra một lần và trong vòng vài phút ngắn ngủi", anh Tân cho biết. 

Đàn voọc Cát Bà hiếm nhất châu Á, đi tàu cao tốc riêng mới chụp được  - Ảnh 1.

Voọc Cát Bà có danh pháp khoa học là Trachypithecuspoliocephalus. Đây là loài khỉ ăn lá đặc hữu của Việt Nam, thuộc phân họ Colobinae, chi Trachypithecus và nhóm Francoisi

ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Đàn voọc Cát Bà hiếm nhất châu Á, đi tàu cao tốc riêng mới chụp được  - Ảnh 2.

Môi trường sinh sống tự nhiên của loài linh trưởng này chỉ giới hạn trong các cánh rừng nhiệt đới ẩm trên các vách đá vôi thuộc đảo Cát Bà với diện tích phân bố ước tính dưới 100 km²

ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Đàn voọc Cát Bà hiếm nhất châu Á, đi tàu cao tốc riêng mới chụp được  - Ảnh 3.

Hiện số lượng voọc Cát Bà trong tự nhiên chỉ còn khoảng 100 con, chúng được xếp vào danh sách 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới và là loài linh trưởng hiếm nhất châu Á

ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Đàn voọc Cát Bà hiếm nhất châu Á, đi tàu cao tốc riêng mới chụp được  - Ảnh 4.

Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp loài này ở mức cực kỳ nguy cấp - nghĩa là chỉ kém 2 mức là tuyệt chủng trong tự nhiên và tuyệt chủng

ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Đàn voọc Cát Bà hiếm nhất châu Á, đi tàu cao tốc riêng mới chụp được  - Ảnh 5.

Loài này nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Đàn voọc Cát Bà hiếm nhất châu Á, đi tàu cao tốc riêng mới chụp được  - Ảnh 6.

Với môi trường sống hẹp bị cô lập giữa biển khơi, loài động vật này đã phát triển các đặc tính sinh học chuyên biệt về việc sử dụng nguồn thực vật và nguồn nước, hoàn toàn khác biệt so với các quần thể linh trưởng khác

ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Đàn voọc Cát Bà hiếm nhất châu Á, đi tàu cao tốc riêng mới chụp được  - Ảnh 7.

Theo anh Tân, để chụp được những bức ảnh đẹp về voọc Cát Bà không phải là chuyện dễ dàng, bởi kết quả phụ thuộc nhiều vào thiết bị và điều kiện thời tiết. Trời nắng cũng khiến việc chụp ảnh khó đạt được hiệu quả như mong muốn

ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.