Dịch COVID-19: Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc ở mức thấp nhất trong 2 tuần

Văn Khoa
Văn Khoa
10/03/2020 09:16 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng nay 10.3 xác nhận có 131 ca nhiễm virus Corona gây dịch COVID-19 trong ngày 9.3, đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày ở mức thấp nhất trong 2 tuần.

Số ca nhiễm mới nói trên nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 ở Hàn Quốc lên 7.513, theo Yonhap. Tính đến nay có 54 người chết vì COVID-19 ở Hàn Quốc.
Khoảng 63% tổng số ca nhiễm liên quan đến nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) ở TP.Daegu thuộc phía nam Hàn Quốc.
Số ca nhiễm SARS-CoV-2 hằng ngày ở Hàn Quốc có dấu hiệu giảm dần trong mấy ngày qua khi giới chức y tế hoàn thành việc xét nghiệm 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa. Dù vậy, giới chức Hàn Quốc vẫn trong tình trạng báo động cao đối với những nhóm nhiễm mới.

[VIDEO] Hơn 113.900 ca nhiễm toàn cầu, mối nguy Covid-19 thành “đại dịch” rất gần

Trong số 131 ca nhiễm mới có 92 ca ở Daegu, 10 ca ở tỉnh láng giềng Bắc Gyeongsang và 11 ca ở Seoul, theo KCDC. Tổng số ca nhiễm ở Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 5.663 và 1.117.
Hôm 7.3, nhà chức trách Daegu cho hay đã thiết lập lệnh phong tỏa đối với một khu chung cư trong thành phố sau khi phát hiện 46 trong tổng số 142 cư dân ở đó bị nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Giới chức cho biết thêm trong số 142 cư dân có 94 người là tín đồ Tân Thiên Địa, trong có 46 người bị nhiễm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.